Friday, April 19, 2024

Tư lệnh Học Viện West Point bị tố lạm quyền

WASHINGTON, DC (Washington Post) Các điều tra viên Ngũ Giác Ðài cho hay một tướng ba sao bộ binh Mỹ, chỉ huy Học Viện Quân Sự West Point, có hành vi lạm quyền khi sử dụng nhân viên dưới quyền vào các việc cá nhân. Tuy nhiên, kết quả điều tra đã được giữ kín cho đến gần trước ngày viên tướng này nghỉ hưu.










Trung Tướng David H. Huntoon Jr. (phải) và Phó Tổng Thống Joe Biden trong ngày lễ tốt nghiệp tại West Point năm 2012. Ông Huntoon vừa bị tố lạm quyền trong lúc tại chức. (Hình: Lee Celano/Getty Images)

Trung Tướng David H. Huntoon Jr. đã sử dụng nhân viên dưới quyền làm việc trong các buổi tiệc gây quỹ hội thiện nguyện tư nhân, buộc họ phải dạy lái xe miễn phí, và cho các con mèo của một người bạn của ông ăn, theo bản báo cáo của văn phòng thanh tra Ngũ Giác Ðài.

Bản báo cáo hoàn tất hồi Tháng Năm 2012, tuy nhiên, chánh thanh tra và giới chức chỉ huy Bộ Binh Mỹ giữ kín kết quả cuộc điều tra cho tới hôm Thứ Sáu tuần qua, khi một bản báo cáo được bôi đen ở nhiều đoạn được cung cấp theo yêu cầu của giới truyền thông. Tướng Huntoon sẽ về hưu ngày 17 Tháng Bảy sau 40 năm thâm niên quân vụ.

Sau cuộc điều tra, Tướng Huntoon trả các nhân viên của mình số tiền $1,815 về những gì họ đã làm và khai với các điều tra viên là ông “không hề có ý vi phạm các quy luật của quân đội,” cũng như “hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình,” theo bản báo cáo.

Trong ba tháng qua, Bộ Binh Mỹ đã bãi nhiệm hoặc tạm ngưng chức vụ để điều tra ba tướng lãnh.

Tuần qua, một tướng bộ binh hai sao ở Nhật đã bị tạm ngưng chức vụ vì không điều tra đúng mức một trường hợp cáo giác tấn công tính dục. Tháng qua, viên chức chỉ huy căn cứ Fort Jackson ở South Carolina bị ngưng chức vì tố giác ông có hành vi bạo hành với bạn gái. Và trong Tháng Ba, viên tướng hai sao chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố ở Phi Châu bị giải nhiệm sau khi bị tố cáo là nắm bóp một phụ nữ khi say rượu.

Cá nhân Tướng Huntoon bị điều tra vào Tháng Mười năm 2010, ba tháng sau khi nhận quyền chỉ huy ở West Point, về cáo buộc cho rằng ông có quan hệ tình ái không chính đáng với vợ cấp dưới. Cuộc điều tra sau đó bác bỏ tố cáo này nhưng cho hay Tướng Huntoon đã dùng nhân viên dưới quyền vào các việc riêng rồi sau đó cho họ các thẻ Starbucks trị giá $30 và $40 sau khi họ phải làm việc khoảng 18 tiếng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT