Thursday, March 28, 2024

Tỷ lệ tội phạm ở Washington D.C. xuống thấp


Số vụ giết người trong năm 2012 dưới 100


 


WASHINGTON (AP) – Con số vụ giết người ở District of Columbia trong năm 2012, tính đến nay là 78, hy vọng dưới 100 vào cuối năm. Theo hồ sơ cảnh sát, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1963.









Vợ chồng một mục sư òa khóc khi Tối Cao Pháp Viện từ chối ân xá phạm nhân Troy Davis, người hạ sát một cảnh sát ở Georgia năm 1989. (Hình: Jessica McGowan/Getty Images)


Số vụ sát nhân bắt đầu cao vào thập niên 1980 và cứ nhích lên dần mỗi ngày, khiến Washington được mệnh danh là “thủ đô sát nhân”. Vào bấy giờ, một số e rằng mức độ giết người có thể lên đến mức đáng sợ.


Tuy nhiên, đến đầu thập niên 1990, số người bị giết gần 500 mỗi năm và mức độ này cứ giảm dần đến mức người ta không thể ngờ được.


Vụ giết người giảm sút phản ảnh khuynh hướng đi xuống của các vụ tội phạm hình sự trên toàn quốc, song hành với tình trạng chung của các đô thị lớn, ngoại trừ ở Chicago.


Giới chức ở New York nói số vụ sát nhân giảm từ hơn 2,200 của năm 1990 xuống còn 515. Năm ngoái ở Houston báo cáo có 195 vụ giết người, giảm từ 457 của năm 1985, trong khi dưới 300 vụ trong năm 2011 giảm từ 1,100 của năm 1992.


Trên toàn quốc, theo báo cáo của các cơ quan cảnh sát với FBI, số vụ tội phạm hình sự giảm 3.8% trong năm 2011 so với năm trước. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT