Wednesday, April 24, 2024

Uống thuốc chuột phá thai, được miễn tội sát nhân


INDIANAPOLIS (Reuters)
Công tố viện tiểu bang Indiana hôm Thứ Sáu tuần qua bỏ tội sát nhân và giết trẻ em đối với một phụ nữ ở thành phố Indianapolis, từng tìm cách tự tử bằng cách uống thuốc chuột lúc sắp đẻ con.


(Hình minh họa: Dan Kitwood/Getty Images)

Bà Bei Bei Shuai, 36 tuổi, bị truy tố hồi Tháng Ba, 2011 với tội cố ý giết bào thai, theo công tố viện.

Bà Shuai được Tòa Thượng Thẩm Marion County, thành phố Indianapolis, tuyên bố trả tự do hôm Thứ Sáu sau khi nhận tội bất cẩn khiến gây ra cái chết của hài nhi tên Angel.

Bà Shuai được tại ngoại hậu tra từ Tháng Năm, 2012. Theo thỏa thuận, bà sẽ không phải ở tù thêm ngày nào.

Bà Shuai uống thuốc giết chuột khi mang bầu ở tuần lễ thứ 33, hồi Tháng Mười Hai, 2010, theo công tố viện. Bà khai muốn tự tử vì bị bạn trai bỏ rơi.

Hài nhi, tên Angel Shuai, còn sống khi được mang ra khỏi bụng mẹ nhưng chết ít ngày sau đó.

Luật sư của bà Shuai, bà Linda Pence, cho hay bà Shuai gốc Trung Quốc và không có họ hàng thân nhân ở Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT