(NV tổng hợp) – Sau một cuộc rượt đuổi bằng xe và chạm súng với cảnh sát, nghi can Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi bị bắn hạ sáng sớm Thứ Sáu. Nghi can số 2, Dzhokhar A. Tsarnaev 19 tuổi còn trốn chạy và cảnh sát đang săn lùng ráo riết.

Toán SWAT của cảnh sát Boston bao vây một khu phố Watertown ở Boston sáng Thứ Sáu trong khi truy tầm nghi can Dzhokhar Tsarnaev còn đang trốn chạy (Hình: Mario Tama/Getty Images)
Theo CNN, anh em Tsarnaev mang hộ chiếu Kyrgyzstan, một nước cộng hòa Trung Á, khi nhập cảnh Hoa Kỳ và xin thẻ xanh (thường trú nhân). Nhưng điều này không có nghĩa các đương sự là dân Kyrgyzs tan hay sinh ở đây, nhiều dân tị nạn gốc từ vùng Caucasus xin hộ chiếu của các quốc gia lân cận.
Dzhokhar Tsarnaev đến Mỹ đầu thập niên 2000 bằng thông hành du lịch và xin hưởng quyền tạm dung, tới năm ngoái được nhập quốc tịch. Tamerlan Tsarnaev (vừa bị bắn chết) tới Mỹ sau ít năm và vẫn ở quy chế thường trú nhân, mang thẻ xanh, chưa nhập quốc tịch..
Một giám đốc môn thể thao dưới nước của Harvard University cho biết hơn 2 năm trước đã thuê Dzhokar làm nhân viên cấp cứu bơi lội (lifeguard), nhưng không gặp lại từ một năm gần đây.
Những tin tức đầu tiên nói rằng 2 nghi can gốc dân Chechen. Chechnya là nước Hồi Giáo vùng núi Caucasus miền nam Nga đã chiến đấu đòi độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ và trải qua một cuộc chiến tranh đẫm máu trong nhiều năm với Nga. Gần đây các thành viên phong trào ly khai rút vào hoạt động bí mật và nhiều lần đã tổ chức những hoạt động khủng bố tại Nga.
Gia đình Tarnaev mới sống một thời gian ở Makhachkala, thủ đô nước cộng hòa Hồi Giáo tự trị Dagestan trong Liên Bang Nga, gần Chechnya.
Thông tấn xã AP, phỏng vấn ông bố của 2 nghi can ở Makhachkala qua điện thoại, sau khi biết tin Tamerlan bị bắn chết và Dzhokhar đang bị săn đuồi. Ông già tội nghiệp tỏ ra bối rối đau khổ, mô tả con mình như là “thiên thần”, và cho rằng có sự dàn dựng gì đó trong vụ này. Ông nói rằng đang chờ chúng về thăm vào dịp nghỉ hè, và đã cắt ngang cuộc điện đàm phỏng vấn. Theo lời ông thì các con học y khoa ở Boston.
Nhưng điều tra lý lịch của cơ quan an ninh cho biết Dzhokhar Tsarnaev là sinh viên University of Massachusetts Darmouth, còn Tamerlan Tsarnaev chỉ ghi danh học bán thời gian môn kế toán tại Bunker Hill Community College trong ba lục cá nguyệt từ 2006 đến 2008. Hai năm trước đây, thành phố Cambridge có cấp một học bồng $2,500 cho Dzhokhar vào Cambridge Rindge & Latin School, một trường công lập danh tiếng, nhờ Dzhokhar có thành tích về thể thao.
Một phát ngôn viên của chính quyền Chechnya nói gia đình Tsarnaev rời khỏi đất nước từ lâu để qua Trung Á rồi trở về Dagestan.
Dân chúng trong 20 khu phố Watertown đã được di tản, Nghi can số 1, Tamerlan, sau khi bị bắn chết trong người hãy còn cột một giây chất nổ. Do đó nhà chức trách tin rằng Dzhokhar cũng mang bom trong người và lo ngại sẽ rất nguy hiểm cho nhân viên công lực cũng như dân chúng. (HC)










































































