Thursday, March 28, 2024

Afghanistan: Hình phụ nữ thập niên 70 thuyết phục TT Trump tăng quân

WASHINGTON, DC (NV) – Để thuyết phục được Tổng Thống Donald Trump trong việc gửi thêm quân sang Afghanistan không phải là điều dễ dàng, do đó Cố Vấn An Ninh McMaster phải nghĩ ra phương cách mới lạ nhằm tạo sự chú ý của sếp mình.

Bản tin của tờ Washington Post cho hay trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ hôm Thứ Hai, bên cạnh các lời cảnh cáo của hàng tướng lãnh về hậu quả trầm trọng của việc rút quân ngay lúc này, còn có sự trợ giúp của một tấm hình trắng đen, chụp các thiếu nữ Afghanistan mặc váy ngắn trong thời thập niên 70.

Tổng Thống từ lâu nay vẫn bày tỏ sự chống đối việc can dự vào Afghanistan. Vào năm 2012, ông gọi đây “hoàn toàn là thảm họa” và phung phí tiền bạc, cũng như kêu gọi phải rút quân.

Cựu cố vấn chiến lược Steve Bannon cũng mạnh mẽ thuyết phục ông Trump là không leo thang mức độ can dự vào Afghanistan, nhắc lại là trước khi quân Mỹ tới, nơi đây từng là “mồ chôn các đế quốc” như lịch sử quốc gia này từng chứng minh.

Theo hai ký giả Philip Rucker và Robert Costa của tờ Washington Post, cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, một tướng lãnh từng phục vụ trên chiến trường Afghanistan, thấy rằng cần phải dùng đến phương cách mới lạ để thuyết phục ông Trump.

Cố Vấn McMaster muốn thuyết phục ông Trump rằng tình hình Afghanistan không  phải là vô vọng. Ông đưa cho Tổng Thống Trump xem một tấm hình trắng đen, chụp năm 1972, cho thấy các thiếu nữ Afghanistan mặc váy ngắn đi trên đường phố Kabul, để nhắc nhở rằng những nét văn hóa Tây Phương từng hiện hữu ở quốc gia này trước đây và có thể trở lại.

Trước đây, từng có nhiều bài báo cho hay trong các cuộc thuyết trình ông Trump thích ngắn gọn, có nhiều hình ảnh hỗ trợ, và có vẻ là phương cách của ông McMaster đã góp phần vào việc thuyết phục tổng thống. (V.Giang)

Steve Bannon tìm cách triệt hạ con rể TT Trump

MỚI CẬP NHẬT