LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nghi can Phạm Anh Tiến, ở phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị bắt với cáo buộc mua vàng giả trên mạng nhờ người đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Theo báo Công An Nhân Dân hôm 20 Tháng Tám, hồi năm 2023, nghi can Tiến rủ một phụ nữ được nêu tên tắt là bà Mười, đầu tư tiền ảo trên mạng. Sau đó, do khoản đầu tư thua lỗ, bà này rơi vào cảnh nợ nần.

Nam nghi can lập danh khoản Zalo giả danh cán bộ Kho Bạc Nhà Nước rồi nhắn tin cho bà Mười, hứa hẹn rằng có thể giúp bà ta lấy lại số tiền đã mất nhờ khoản vàng tuồn ra từ cơ quan này.
Hồi giữa tháng trước, nghi can Tiến lên mạng mua 13 lượng vàng giả dán nhãn “Kho Bạc Nhà Nước” với giá 3.7 triệu đồng ($141.7). Loại vàng giả này được làm tinh vi, bằng mắt thường rất khó phân biệt với vàng thật, chỉ khi chủ tiệm vàng kiểm tra bằng máy soi quang phổ thì mới có thể phát giác.
Nam nghi can giao vàng giả cho bà Mười và nói đây là “vàng của Kho Bạc lấy ra,” yêu cầu bà ta mang đi cầm cố để lấy tiền chi tiêu.
Ông này dặn bà Mười đến tiệm cầm đồ sau 7 giờ tối, thời điểm các tiệm vàng đã đóng cửa nên không thể nhờ kiểm tra chất lượng vàng.
Trong các ngày 18 và 26 Tháng Bảy, bà Mười mang tổng cộng 9 lượng vàng giả đến hai tiệm cầm đồ tại Đà Lạt lấy được 930 triệu đồng ($35,629).
Một trong hai chủ tiệm cầm đồ tại phường Xuân Hương-Đà Lạt sau đó phát giác vàng giả bên báo công an.
Trước vụ này, tại Việt Nam liên tiếp xảy ra các vụ phát giác vàng giả được làm tinh vi để qua mặt các chủ tiệm vàng.
Hồi trung tuần Tháng Bảy, theo báo VnExpress, bốn nghi can gồm Chen Zhizhi, Tang Liang (cùng quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Thị Lụa (quê Phú Thọ) và Nguyễn Thị Lan Anh (quê Lào Cai), bị bắt với cáo buộc đem vàng giả đến bán cho nhiều tiệm vàng ở các tỉnh, thành.
Nhóm nghi can sử dụng hợp kim đồng và volfram, phủ lớp vàng mỏng bên ngoài để chế tác thành trang sức vàng. Do vậy các chủ tiệm vàng thường khó phát giác nếu chỉ kiểm tra thông thường.
Để tránh bị nhà chức trách lần ra tung tích, cả bốn nghi can thuê xe hơi di chuyển liên tục, giả làm khách hàng mang vàng đến bán tại nhiều tiệm vàng.
Hồi cuối Tháng Năm, một tiệm vàng tại thành phố Hải Phòng đã mua phải lô trang sức giả của nhóm nghi can, thiệt hại 150 triệu đồng ($5,704).
Đến cuối Tháng Sáu, nhóm nghi can tiếp tục di chuyển vào tỉnh Hà Tĩnh để bán vàng giả thì bị Công An Hải Phòng lần ra dấu vết, bắt giữ.
Mở rộng điều tra, nhà chức trách khám xét nhà của Sùng Thị Hoản ở phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, tịch thu tám cái lắc (vòng đeo tay), bảy chiếc nhẫn và bốn sợi dây chuyền vàng giả.
Công an tịch thu tổng cộng 1.32 kg vàng giả cùng nhiều trang sức, điện thoại di động và tiền mặt.

Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo Pháp Luật TP.HCM hồi cuối Tháng Ba, nghi can Trương Thị Ngọc Thưởng, 45 tuổi, ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cũ), bị bắt với cáo buộc ít nhất 20 lần mang dây chuyền vàng giả đi cầm, lừa các tiệm vàng tại địa phương.
Nữ nghi can đến một tiệm vàng ở thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, để thế chấp một sợi dây chuyền vàng lấy tiền. Nhân viên tiệm vàng kiểm tra thì phát giác sợi dây chuyền của nghi can là vàng giả.
Khi bị đưa về đồn, nghi can Thưởng khai mình biết các tiệm vàng thường chỉ kiểm tra vàng ở các đầu móc khóa của các sợi dây chuyền.
Do đó, nghi can lên mạng xã hội đặt mua dây chuyền vàng giả rồi thuê một tiệm vàng thay chốt khóa dây chuyền bằng vàng thật rồi đem đi cầm tại các tiệm vàng khác.
Với chiêu thức này, nghi can Thưởng đã 20 lần đi cầm vàng giả ở các tiệm vàng, lừa được 230 triệu đồng ($8,993). (N.H.K)







