Friday, March 29, 2024

Ăn cắp phô mai, bán được $50,000, 2 người ở Central Valley bị bắt

LEMOORE, California (NV) – Một nhân viên của một nhà máy thực phẩm ở khu Central Valley thuộc Trung California và một thanh niên bị bắt vì ăn cắp phô mai của nhà máy rồi bán ra ngoài.

Theo đài KTLA, cảnh sát Leemore cho biết nhà máy của công ty Leprino Foods Co. phải điều tra hơn một tháng trời sau khi biết có người ăn cắp phô mai với số lượng lớn.

Công ty này là nhà sản xuất phô mai mozzarella lớn nhất thế giới, với doanh thu mỗi năm hơn $3 tỷ.

Các nhà điều hành của Leprino Foods cho hay hai kẻ cướp bắt đầu ra tay từ năm 2017 và số phô mai bị ăn cắp trị giá khoảng $50,000, nhưng không biết là ai, và bắt đầu điều tra từ ngày 22 Tháng Tám năm nay.

Đến Thứ Tư, 16 Tháng Mười, công ty này cho biết bắt được hai nhân viên. Hai nghi can ăn cắp trong nhiều năm và bán phô mai qua mạng xã hội, đến nhà khách chào hàng và bán tại chợ trời ở bốn quận hạt gồm Fresno, Kings, Tulare và Riverside County.

Sau khi tịch thu được một số lượng lớn của phô mai bị ăn cắp, cảnh sát Lemoore nhận dạng được nghi can đầu tiên là Jairo Mariano Osorio Alvarez, 24 tuổi.

Cảnh sát tiếp tục điều tra và xác định được số phô mai bị ăn cắp được một nhân viên của nhà máy đưa ra ngoài. Họ nhận dạng được nhân viên đó là Roderick Domingo Ransom, 34 tuổi, cư dân Lemoore.

Alvarez bị bắt vì tội tàng trữ đồ bị ăn cắp. Ransom bị bắt vì tội ăn cắp và biển thủ đồ của công ty.

Tuy đã bắt được hai nghi can, cảnh sát Lemoore cho biết sẽ tiếp tục điều tra đường dây trộm cắp này. (TL)

MỚI CẬP NHẬT