Bị cáo buộc livestream ‘xuyên tạc’ cán bộ trại giam, ông Ninh Bình bị bắt giữ

NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Tám, Công An Tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Thùy, 50 tuổi, ở phố Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Thùy có biệt danh “Tế Điên Nam Định” – một giang hồ mạng cộm cán, từng có tám tiền án, tiền sự về nhiều tội danh và từng chấp hành án tù tại các trại giam của Bộ Công An và Công An Tỉnh Ninh Bình, trong đó có trại giam Ninh Khánh thuộc Bộ Công An.

Ông Nguyễn Văn Thùy tại cơ quan công an. (Hình: VietNamNet)

Theo nhà chức trách, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, ông Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên danh khoản Facebook “Tế Điên Official” kể về thời gian chấp hành án tại các trại giam của công an.

Công An Tỉnh Ninh Bình cáo buộc, trong buổi livestream dài khoảng 80 phút hôm 11 Tháng Bảy, 2022, ông Thùy đã kể về thời gian ở tù tại Trại Giam Ninh Khánh có nội dung “xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ trại giam.” Buổi livestream đã thu hút 37,900 lượt xem, hơn 1,000 lượt bình luận, lượt like và chia sẻ.

“Các nội dung trên đã tạo dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh cơ quan chức năng và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng. Được cơ quan hữu trách giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định, Thùy vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan,” theo Công An Tỉnh Ninh Bình.

Cũng bị cáo buộc “đăng tin sai sự thật” nhằm “xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” trên Facebook, hôm qua 17 Tháng Tám, Tòa Án Tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án ba năm rưỡi tù cho bà Hồ Thị Hải, 45 tuổi, ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

Bà Hồ Thị Hải ở phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, tại tòa. (Hình: Hùng Lê/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho biết, năm 2025, bà Hải sử dụng danh khoản Facebook có khoảng 13,000 người theo dõi và các nhóm Zalo để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video và tin nhắn có nội dung chủ yếu liên quan việc bất bình trong quá trình triển khai dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua phường Quỳnh Mai và việc bồi thường, hỗ trợ giải tỏa mặt bằng của người dân địa phương.

Tuy nhiên, Công An Tỉnh Nghệ An cho rằng những thứ bà Hải đăng tải là “sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.”

Những nội dung trên đã “gây hoang mang trong nhân dân, đồng thời xúi giục, lôi kéo, kích động người khác tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức.”

Hội Đồng Xét Xử nhận định, hành vi của bà Hải đã “vượt quá giới hạn của việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT