Friday, March 29, 2024

Ăn xà lách trồng ở Salinas, California, 102 người Mỹ nhiễm E. coli

SALINAS, California (NV) – Giới hữu trách y tế Hoa Kỳ cho biết có một dịch E. coli liên quan đến rau xà lách romaine trồng ở Salinas, California đang hoành hành ở nhiều tiểu bang, làm 102 người bệnh.

Theo đài KTLA, Trung Tâm Phòng Dịch Hoa Kỳ (CDC) cho biết dịch bệnh này bắt đầu từ Tháng Mười Một. Từ đó đến nay, có 62 trường hợp nhiễm vi khuẩn E. coli mới, làm số người bị bệnh lên đến 102, trong đó có bốn người ở California.

Dịch bệnh này đang lan ra 23 tiểu bang và nơi có nhiều người bị nhất là Wisconsin, với số người bị nhiễm là 33.

CDC khuyên những cư dân mua rau xà lách romaine trồng ở Salinas không nên ăn và nên vất ngay lập tức. Cơ quan này còn khuyên cư dân nên khử trùng tủ lạnh để bảo đảm vi khuẩn không lan truyền. Ngoài ra, những người mua xà lách romaine mà không rõ nguồn gốc cũng không nên ăn.

Số người bị bệnh trong độ tuổi từ 1 đến 89 và 58 người trong số đó phải nhập viện vì ăn xà lách romaine. CDC còn cho hay một số người bị suy thận vì ăn xà lách.

CDC đang điều tra để tìm ra lý do tại sao xà lách ở Salinas bị nhiễm vi khuẩn E. coli. (TL)

MỚI CẬP NHẬT