Thursday, March 28, 2024

Ba hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ tập trận tại Thái Bình Dương

WASHINGTON, DC (NV) – Ba hải đội hàng không mẫu hạm Mỹ hiện đang trên đường đến điểm hẹn tại một vùng biển ở Thái Bình Dương để tiến hành cuộc tập trận hỗn hợp hiếm có, chưa từng thấy từ một thập niên nay.

Chiếc USS Ronald Reagan, có căn cứ nhà ở Nhật; chiếc USS Theodore Roosevelt, đặt căn cứ ở San Diego; và chiếc USS Nimitz, từ căn cứ hải quân Kitsap ở Bremerton, tiểu bang Washington, sẽ cùng nhau tập trận tại khu vực Tây Thái Bình Dương từ hôm Thứ Bảy đến Thứ Ba tuần tới, bản tin của Fox News cho hay.

Các chiến hạm trực thuộc ba hải đội này sẽ tiến hành các hoạt động phối hợp trong hải phận quốc tế để chứng tỏ khả năng của Hải Quân Mỹ trong nỗ lực tấn công chung của các đại đơn vị.

Ba hải đội này dự trù sẽ gặp nhau tại vùng Biển Nhật Bản trong tuần này, ngoài khơi Bán Đảo Triều Tiên, theo một giới chức quốc phòng cho Fox News hay.

“Việc hai hải đội hàng không mẫu hạm có cơ hội tập trận chung là điều hiếm có, và hiếm hơn nữa là có ba hải đội cùng tập trận một lúc,” theo lời Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương, Đô Đốc Scott Swift.

“Việc phối hợp hoạt động của các hải đội hàng không mẫu hạm là điều rất phức tạp và cuộc tập trận này là một chứng cớ rõ ràng về khả năng đặc thù của Hạm Đội Thái Bình Dương,” Đô Đốc Swift cho biết thêm.

Trong cuộc tập trận, các chiến hạm sẽ cùng tiến hành thực tập phòng không, do thám trên biển, tiếp tế trên biển, không chiến trên biển, hải hành theo hàng đội sát nhau, cùng là các cuộc huấn luyện khác, cũng theo bản tin Fox News. (V.Giang)

Mời độc giả xem tường trình APEC 2017: An ninh siết chặt trước ngày tổng thống Trump đến Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT