Friday, April 26, 2024

Bà Hillary Clinton xin tự rút quyền đọc tài liệu mật

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa rút quyền đọc tài liệu mật của bà Hillary Clinton, theo yêu cầu của bà, trong lúc cơ quan này tái xem xét việc bà sử dụng email qua một máy chủ riêng khi bà còn làm ngoại trưởng, bản tin của USA Today hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Mười, cho biết.

Lá thư đề ngày 21 Tháng Chín gởi tới cho lãnh đạo Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, do Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), chủ tịch ủy ban, công bố nói rằng bà Clinton xin tự ý từ bỏ quyền đọc tài liệu mật hôm 30 Tháng Tám.

Lá thư không giải thích tại sao bà xin từ bỏ, nhưng cho biết Bộ Ngoại Giao làm theo yêu cầu của bà chỉ vài ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump rút quyền đọc tài liệu mật của ông John Brennan, cựu giám đốc CIA.

Ông Trump từng công khai đe dọa sẽ làm như vậy đối với các giới chức cao cấp từng làm việc trong chính quyền Tổng Thống Barack Obama, nhưng bà Clinton không nằm trong danh sách này.

Lá thư cũng cho biết có năm cựu phụ tá của bà Clinton cũng bị rút quyền này trong Tháng Chín. Tên của những người này được bôi đen trong lá thư, ngoại trừ tên của bà Cheryl Mills, từng là chánh văn phòng của bà Clinton ở Bộ Ngoại Giao.

Bộ Ngoại Giao cũng báo cho ông Grassley và Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California), phó chủ tịch ủy ban, là họ đang xem xét tất cả tài liệu do FBI gởi đến sau khi cơ quan công lực này hoàn tất điều tra.

Khi hoàn tất, Bộ Ngoại Giao sẽ bắt đầu điều tra xem có “bất cứ vấn đề nào giá trị liên quan đến an ninh” hay không, và bà Clinton cũng như nhân viên của bà có vi phạm bất cứ luật lệ nào hay không.

Hồi năm 2016, trong khi tranh cử tổng thống với ông Trump, bà Clinton bị điều tra vụ sử dụng email khi còn làm ngoại trưởng, nhưng FBI không truy tố bà sau khi chấm dứt cuộc điều tra. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT