Thursday, April 25, 2024

Bà mẹ và con trai 1 tuổi mất tay chân khi chui qua gầm xe lửa

CLAYTON COUNTY, Georgia (NV) – Một người mẹ 28 tuổi và đứa con trai 1 tuổi bị mất chân, tay khi tìm cách bò dưới một toa xe lửa ở Georgia vào trưa ngày Thứ Năm, theo bản tin của đài truyền hình địa phương WXIA.

Vụ này xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ chiều ở quận Clayton County, khi người mẹ, tên Kate Brown, dắt ba đứa con về nhà.

Khi tìm cách vượt ngang qua đường rầy xe lửa, người mẹ cùng với các con quyết định chui qua gầm đoàn xe lửa chở hàng của công ty hỏa xa Norfolk Southern.

Cảnh sát nói rằng hai đứa con của bà Brown vượt qua đường rầy an toàn nhưng đoàn xe khởi sự di chuyển khi Brown và đứa nhỏ một tuổi còn ở dưới gầm một toa xe.

Chân của bà Brown và cánh tay của con trai bị kẹt và bị xe lửa nghiến. Cả hai mẹ con được đưa vào bệnh viện địa phương giải phẫu, theo đài WSBTV ở Atlanta.

Các bác sĩ cho hay không nối được các phần bị cắt rời.

Hai đứa nhỏ kia hiện được giới hữu trách giao cho cha chúng trông coi. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT