Thursday, March 28, 2024

Bắc Hàn dọa sẽ có thêm các ‘gói quà’ cho Mỹ

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Bắc Hàn đang sẵn sàng gởi thêm “các gói quà” cho Mỹ, theo lời một giới chức ngoại giao cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng hôm Thứ Ba, bất chấp sự phản đối của thế giới về vụ thử nguyên tử mới nhất và mạnh nhất của quốc gia này.

Ông Han Tae Song, đại sứ Bắc Hàn tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, phát biểu như vậy trong cuộc họp về giải giới nguyên tử do Liên Hiệp Quốc tổ chức, chỉ hai ngày sau khi Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử lần thứ sáu, bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay.

“Tôi hãnh diện để thông báo rằng chỉ hai ngày trước đây, hôm 3 Tháng Chín, Bắc Hàn thành công trong việc thử nghiệm bom khinh khí để dùng với hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa theo kế hoạch xây dựng lực lượng nguyên tử chiến lược,” ông Han cho hay trong cuộc họp ở Geneva.

“Biện pháp tự phòng thủ của quốc gia tôi là ‘gói quà’ gửi tới không ai khác hơn là Mỹ. Mỹ sẽ còn nhận thêm nhiều ‘gói quà’ khác nếu tiếp tục có thái độ khiêu khích và tạo áp lực lên Bắc Hàn,” ông Han cho biết tiếp.

Đại sứ Mỹ đặc trách giải giới nguyên tử, ông Robert Wood, đáp trả bằng cách kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng “thay vì chi các món tiền khổng lồ vào võ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo, hãy cho món quà hòa bình với láng giềng, phát triển kinh tế và cơ hội quay trở lại với cộng đồng thế giới,” theo Reuters.

Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai nói rằng Tổng Thống Donald Trump đồng ý trên nguyên tắc là hủy bỏ giới hạn về trọng lượng đầu đạn gắn trên hỏa tiễn Nam Hàn tiếp theo vụ thử mới đây của Bắc Hàn.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với tổng thống Nam Hàn tối Thứ Hai, Tổng Thống Trump đồng ý trên nguyên tắc là Mỹ sẽ bán cho Nam Hàn một số lượng lớn võ khí hiện đại.

Mỹ cáo buộc các quốc gia bạn hàng của Bắc Hàn là trợ giúp tham vọng nguyên tử của chế độ Bình Nhưỡng và ông Kim Yong Un đang rất muốn có chiến tranh, cũng theo Reuters. (V.Giang)

TT Putin nói chẳng thân thiết để phải bực bội TT Trump

MỚI CẬP NHẬT