Băng tan kỷ lục tại Nam Cực vì hiện tượng hâm nóng toàn cầu

WASHINGTON, DC (NV) – Băng tại Nam Cực tan ở mức kỷ lục đứng hàng thứ nhì trong mùa Hè 2020 này, nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tượng hâm nóng toàn cầu kèm theo những yếu tố tự nhiên khác, theo báo cáo của các khoa học gia Mỹ đưa ra hôm Thứ Hai, 21 Tháng Chín.

Mức độ băng bao phủ trên đại dương từ Bắc Cực mở rộng xuống đến phía Nam tiểu bang Alaska, Canada, Greenland và nước Nga giảm thiểu, trong mùa Hè này, dưới mức 1.4 triệu dặm vuông vào tuần trước, theo hãng thông tấn AP.

Hiện tượng băng sơn tan chảy khắp cả hai địa cực nhìn từ trên máy bay. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Năm nay, băng phủ tại Nam Băng Dương giảm còn 1.3 triệu dặm vuông, ghi nhận của trung tâm theo dõi thông tin băng và tuyết quốc gia, National Snow and Ice Data Center.

Trung tâm này bắt đầu thu thập thông tin liên quan đến băng và tuyết toàn cầu bằng hệ thống vệ tinh kể từ năm 1979.

Hồi năm 1980, diện tích băng bao phủ rộng hơn 1 triệu dặm vuông so với diện tích băng phủ mùa Hè năm nay.

Ông Mark Serreze, giám đốc dữ liệu, cho biết đợt nóng bất chợt ở vùng Siberia mùa Xuân vừa rồi và hiện tượng tan chảy băng ở Nam Cực đều do việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu hỏa và khí đốt tự nhiên.

Đặc biệt, các nhà khí tượng học ghi nhận nhiệt độ hiện nay ở khu vực băng giá Siberia, Nga, cao hơn mức trung bình từ 14 đến 18 độ F.

“Chúng ta đang chứng kiến cảnh nhiệt độ đang thay đổi vì mùa Hè nóng hơn và mùa Đông không còn lạnh như xưa,” lời ông Serreze.

Các nhà khoa học còn quan sát thấy có thêm hiện tượng thiên nhiên khác nữa đưa đến tình trạnh ấm hơn lúc này.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy băng bao phủ Nam Cực năm 2001(trái) và băng tan (phải) vào năm 2007. (Hình: USGS via Getty Images)

Các cuộc nghiên cứu cho thấy tình trạng Nam Cực ấm hơn và băng tan thay đổi khí hậu ở vùng phía Nam, thể hiện trong các dòng chảy đại dương và các cơn sóng biển làm biến đổi hệ thống khí hậu.

Bà Jennifer Francis, nhà khí tượng tại trung tâm Woodwell Climate Research Center, tiểu bang Massachusetts, cho biết, các hiện tượng trên liên quan đến các cơn bão tuyết mùa Đông tại khu vực miền Đông nước Mỹ.

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy năm 1990 băng phủ Bắc Cực khoảng trên 4.5 triệu km2 (trên), năm 2019 chỉ còn 3.1 triệu km2 (dưới). (Hình: USGS)

“Những gì đang xảy ra tại Nam Cực, không ở yên tại đó,” lời ông Michael Mann, nhà khí tượng học của trường đại học Pennsylvania State University.

“Chúng ta đang chứng kiến tác động của sự nóng lên tại Nam Cực thể hiện qua những hiện tượng chưa từng xảy ra dồn dập như các đợt sóng nhiệt nóng bức, lụt lội, hạn hán, cháy rừng ở tại nước Mỹ và nhiều khu vực khác trên toàn thế giới.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT