Saturday, April 20, 2024

Bão mùa Đông ập vô Mỹ, hơn 1,000 chuyến bay bị hủy

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 1,000 chuyến bay ở Mỹ bị hủy hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai, giữa lúc thời tiết xấu gây xáo trộn sinh hoạt và trận bão lớn mùa Đông đe dọa làm tuyết rơi kỷ lục ở nhiều nơi khắp cả nước, theo NBC News.

Cư dân khắp vùng đồng bằng phía Bắc sẽ phải ở yên tại chỗ khi bão tới, trường học khắp North Dakota, South Dakota, Minnesota và Wisconsin loan báo đóng cửa trước khi bão tới, còn California phải hứng gió mạnh và bị cúp điện nhiều nơi. Trận bão dự trù ảnh hưởng hàng triệu người.

Phi cơ hãng Delta Air Lines đậu ở cổng giữa bão tuyết tại phi trường quốc tế Denver ở Denver, Colorado, hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai. (Hình: Michael Ciaglo/Getty Images)

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) phát lệnh báo động bão, bão tuyết và gió mạnh khắp miền Tây và Bắc Mỹ, và theo dự báo, vài nơi có thể tuyết rơi tới 2 foot. Do bão tuyết, giới chức cũng khuyến cáo cư dân không lái xe.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, gần 950 chuyến bay bị hoãn.

Ít nhất 180 chuyến bay tại Phi Trường Quốc Tế Minneapolis-St. Paul và gần 100 chuyến bay tại phi trường quốc tế Denver bị hủy.

Khối không khí lạnh từ Canada tràn tới cộng với thời tiết lạnh khắp cả nước trong tuần này sẽ tạo ra thời tiết nguy hiểm, theo NWS.

Tuyết có thể tiếp tục rơi dày đặc khắp miền Tây và miền Bắc, lượng tuyết hầu hết vùng núi khắp miền Tây dự trù tổng cộng 1 tới 2 foot, NWS dự báo. Nơi tuyết rơi nặng nhất là khắp miền Trung Đông Minnesota và Trung Tây Wisconsin, theo NWS.

Gió có thể mạnh 50 mph, và độ lạnh của gió có thể xuống tới âm 50 độ ở nhiều nơi của North Dakota, South Dakota và Minnesota, theo NWS.

“Vì theo dự báo thời tiết, tuyết sẽ rơi tới 20 inch, tôi yêu cầu cơ quan tiểu bang, gồm Cơ Quan An Ninh Công Cộng Minnesota, Bộ Giao Thông Vận Tải Minnesota và Vệ Binh Quốc Gia Minnesota, phải chuẩn bị,” ông Tim Walz, thống đốc Minnesota, loan báo trên Twitter hôm Thứ Ba.

California cũng đang hứng chịu thời tiết mùa Đông. Gió mạnh bắt đầu xuất hiện tối Thứ Ba, dự trù kéo theo mưa, tuyết và mưa đá ở nhiều nơi.

Tính tới sáng sớm Thứ Tư, hàng chục ngàn cư dân khắp California bị cúp điện. Hơn 154,700 cư dân bị cúp điện, theo trang web theo dõi cúp điện PowerOutage.us.

NWS cảnh báo “thời tiết xấu ở California hầu như sẽ không dứt vì một trận bão khác từ Thái Bình Dương dự trù sẽ ập vô bờ cuối ngày Thứ Năm, có thể tiếp tục gây mưa ở vùng thấp và tuyết ở vùng cao.”

Trong khi đó, mưa từ vừa tới nặng và vài trận bão kèm sấm sét có thể xảy ra ở nơi thấp của vùng bờ biển phía Tây nước Mỹ. Theo dự báo, mưa từ Tây Bắc Thái Bình Dương hôm Thứ Tư sẽ lan tới bờ biển California vào Thứ Năm.

Trong khi hầu hết nước Mỹ hứng tuyết và thời tiết lạnh, vùng Trung Đại Tây Dương và vùng Đông Nam đất nước có thể ấm kỷ lục.

Nhiệt độ cao nhất từ Thứ Tư tới Thứ Năm sẽ lên trên 70 và 80 độ từ vùng đồng bằng phía Nam tới vùng Đông Nam, Trung Tây và Trung Đại Tây Dương, NWS dự báo. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT