Thursday, April 18, 2024

Bão nhiệt đới Irma có thể mạnh cấp 4 đe dọa Caribbean và Mỹ

MIAMI, Florida (NV) – Tiểu bang Texas và một số nơi ở Louisiana hiện vẫn còn phải đối phó với trận lụt tàn khốc do bão Harvey gây ra, với mưa tầm tã vẫn còn trút xuống ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng nay khởi sự để ý tới một trận bão mới, có thể trở thành mối đe dọa lớn lao hơn: đó là bão nhiệt đới Irma.

Bản tin của Business Insider cho hay Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) hôm Thứ Tư tuyên bố Irma là trận bão có tên thứ chín trong mùa bão năm nay. Hiện chưa biết là bão này có sẽ là mối đe dọa cho vùng Caribbean hay Mỹ không.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là Irma sẽ tiến tới đâu. Trận bão này hiện ở trong vùng Đông Đại Tây Dương, di chuyển về hướng Tây với vận tốc 10 đến 15 dặm/giờ. Khi bão tới vùng Antilles ở Đông Caribbean vào tuần tới, các chuyên gia khí tượng sẽ để ý kỹ hơn.

Phần lớn các trận bão sẽ chuyển lên hướng Bắc trước khi đến Antilles, vòng ngược ra ngoài xa nước Mỹ, theo lời ông Brian McNoldy, một chuyên gia về lốc xoáy.

Nhưng nếu Irma đi ngang qua quần đảo này hay đi về phía Nam, theo như một số tiên đoán, thì có thể trở thành mối đe dọa cho vùng Caribbean, Mexico hay Mỹ, theo Business Insider.

Đây là lần đầu tiên tên Irma được dùng đặt cho một trận bão. Tên của các trận bão được chọn từ một danh sách có sẵn và có thể dùng lại, trừ phi là tên đó liên hệ đến trận bão gây thiệt hại trầm trọng.

Tên Irma được đưa vào danh sách để thế tên Irene, vốn là trận bão năm 2011 gây thiệt hại lớn lao ở vùng Caribbean và Mỹ.

Trong khi đó, một trận bão nhiệt đới nữa có thể sẽ thành hình trong vùng Vịnh Mexico vào ngày Thứ Ba hay Thứ Tư tuần tới, theo ông McNoldy. Nếu điều này xảy ra, bão có thể kéo tới Texas hay Louisiana, bản tin Business Insider cho biết. (V.Giang)

Malaysia dằn mặt ngư dân ngoại quốc

MỚI CẬP NHẬT