NEW YORK, New York (NV) – Giá thực phẩm, xăng dầu và phí tổn đi lại tăng trong năm qua, nhưng không ảnh hưởng gì tới giới giàu có khi họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh mua sắm hàng xa xỉ, giúp các công ty như Ferrari và các công ty sở hữu Dior, Louis Vuitton và Versace đều báo cáo trị giá thương vụ lên cao hoặc tăng dự báo lợi nhuận, theo CNBC hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Tám.
Kết quả khả quan đang đến với những công ty này, trong bối cảnh lo ngại về suy thoái vẫn bao trùm nền kinh tế, và những doanh nghiệp bán lẻ như Walmart, Best Buy và Gap cắt giảm triển vọng tài chính, đồng nghĩa với việc những người tiêu dùng có mức thu nhập thấp đang giảm chi tiêu vì bị ảnh hưởng của lạm phát.

Trong những đợt suy giảm kinh tế trong quá khứ, ngành hàng xa xỉ cũng không bị ảnh hưởng, vì những người giàu không bị tác động nhiều bởi tình hình này. Và việc mua sắm đắt tiền thường đóng vai trò là biểu tượng địa vị.
Giá một đôi sneaker Louis Vuitton là $1,230, một chiếc túi của hãng này cũng khoảng $2,370. Công ty thời trang cao cấp LVMH, chủ sở hữu Christian Dior, Fendi và Givenchy, báo cáo doanh thu tăng 21% lên 36.7 tỷ euro ($37.8 tỷ) trong nửa đầu năm 2022.
Doanh thu hằng quý của Versace tăng gần 30% so với một năm trước, lên gần $275 triệu. Công ty mẹ Capri Holdings của Versace cũng báo cáo doanh thu tổng thể tăng 15%, đạt mức $1.36 tỷ.
Đầu tháng này, hãng siêu xe Ferrari của Ý cũng tỏ sự lạc quan cho tình hình tài chánh năm tới sau khi doanh thu đạt kỷ lục 1.29 tỷ euros ($1.33 tỷ) trong quý hai.
Các mẫu xe Ferrari thường bán giá cao, chẳng hạn chiếc 2022 Ferrari 296 GTB có giá khởi điểm $322,000, còn chiếc 2022 Ferrari 812 GTS có giá khởi điểm $600,000. Ngay cả những chiếc Ferrari qua sử dụng cũng được bán với giá hàng trăm ngàn đô la.

Hay ở Delta Air Lines, một công ty vốn dĩ không được liệt vào hàng xa xỉ, cũng ghi nhận doanh thu tăng mạnh ở các hạng ghế thương gia hoặc phổ thông cao cấp (premium economy), so với tiền thu được từ khu vực vé thường.
Theo bà Amrita Banta, giám đốc Agility Research & Strategy chuyên nghiên cứu về người tiêu dùng giàu có, ngoài việc ngành hàng xa xỉ luôn có độ phục hồi tốt, thì còn phải nói đến việc kể từ suy thoái 2008, người giàu thay đổi cách suy nghĩ, không còn cảm thấy quá tội lỗi khi kinh tế chậm lại và “cảm thấy có quyền chi tiêu của cải của mình.”
Ông Milton Pedraza, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Luxury Institute, cho biết đối với ngành hàng xa xỉ, thì 80% khách hàng thuộc giới “gần giàu.” Khách hàng này chiếm khoảng 30% doanh số và họ đang giảm chi tiêu.
Trong khi đó các thương hiệu xa xỉ thường dựa vào 20% còn lại, những người siêu giàu.
Khách hàng giới này chiếm phần lớn doanh thu và thường không bị ảnh hưởng nhiều bởi suy thoái, góp phần giúp các thương hiệu xa xỉ cũng không bị ảnh hưởng. (V.Giang) [kn]































































