Bất chấp rắc rối pháp lý, vị thế của Trump vẫn vững bên phe Cộng Hòa

NEW YORK, New York (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump cho thấy rất ít dấu hiệu ông bị chao đảo trong tiến trình tìm đạt việc đề cử ông làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2024 ngay cả giữa lúc các thách thức pháp lý đối với ông đang gia tăng.

Vị cựu tổng thống vừa bị kết tội lần thứ tư vào tối Thứ Hai, 14 Tháng Tám, sau khi Biện Lý Fulton County Fani Willis buộc ông vào tội cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia. Vụ này tiếp theo sau ba đợt kết tội ông Trump từ mấy tháng trước đây, hai đợt trong số đó mang tầm vóc liên bang.

Cựu Tổng Thống Donald Trump phát biểu khi ông vận động tranh cử tại tiểu bang Iowa hôm 12 Tháng Tám. (Hình: Brandon Bell/Getty Images)

Trong khi một số chuyên gia Cộng Hòa cho rằng các thách thức pháp lý của ông Trump gây lo ngại, nhiều người lại lập luận rằng những rắc rối pháp lý đó không hề làm suy suyển vị thế được cử tri Cộng Hòa hết sức ưa chuộng của ông trong các cuộc thăm dò mang tính tổng quát. Tuy nhiên, theo lời ông Brian Seitchik, một chiến lược gia và cũng là cựu nhân viên vận động tuyển cử của ông Trump ở Arizona, thì “nếu ông Trump bị thua trong các cuộc thăm dò tại Iowa hoặc New Hampshire thì các chỉ dấu ưa chuộng ông Trump giữa lòng cử tri Cộng Hòa sẽ thay đổi ngay.”

Hôm Thứ Hai, vị cựu tổng thống đã dùng phần lớn thì giờ vào việc chỉ trích cuộc điều tra của Fulton County ở Georgia liên quan tới trang mạng Truth Social của ông. “Tôi chỉ hy vọng rằng cử tri Cộng Hòa cùng dân tộc của một quốc gia đang thất bại như chúng ta nhìn thấy những gì đang xảy ra cho nền Dân Chủ và Tự Do của đất nước này,” ông Trump viết trên diễn đàn.

Ông Saul Anuzis, một chiến lược gia và cũng là cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa Michigan, cho rằng những vụ kết tội ông Trump đều do động lực chính trị thúc đẩy. “Tôi vẫn nghĩ rằng, nhìn từ phía Cộng Hòa, những vụ tố khổ ông Trump như thế cũng chỉ là những trò bới lông tìm vết để vu oan giá họa cho ông Trump mà thôi.”

Tuy vậy, cuộc thăm dò NPR/PBS NewsHouse/Marist National Poll, được công bố  hồi cuối Tháng Bảy, cho thấy chỉ còn 41% dân Cộng Hòa cho rằng ông Trump chẳng làm điều gì phạm pháp, tức là đã có sự sút giảm từ con số 50% người vẫn tin như thế, cũng do chính cơ quan thăm dò đó đưa ra hồi Tháng Sáu. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT