Friday, March 29, 2024

Bắt phụ nữ gốc Việt vì giết hai cô con gái ở Ontario

ONTARIO, California (NV) – Cảnh sát Ontario bắt một phụ nữ gốc Việt hôm Thứ Năm, 22 Tháng Tám, vì giết hai cô con gái trong nhà để xe.

Theo đài KTLA, nghi can là bà Linda Nguyễn, 47 tuổi, vẫn còn nằm trong bệnh viện vì tự tử, nhưng không chết. Cảnh sát cho biết sẽ đưa bà vào trại giam West Valley sau khi xuất viện.

Nhân viên công lực cho hay sự việc xảy ra vào chiều Thứ Ba, 20 Tháng Tám. Lúc đó, người cha về đến nhà ở khu số 500 trên đường Tam O’Shanter thì phát hiện thi thể của con gái 4 tháng tuổi và con gái 14 tuổi trong nhà để xe.

Ông còn thấy vợ mình là bà Linda nằm bất động và lập tức gọi cảnh sát đến vào khoảng 4 giờ chiều hôm đó.

Cảnh sát Ontario cho biết bà chỉ bị thương nhẹ khi nhân viên công lực đến. Người cha không bị bắt và chỉ bị hỏi cung.

Đến Thứ Tư, 21 Tháng Tám, cảnh sát cho hay bà Linda có để lại hai lá thư tuyệt mệnh, ghi rõ ý đồ giết hai cô con gái, sau đó tự tử. Họ tìm thấy một lá thư trong nhà để xe và một lá thư trong phòng khách.

Trung Sĩ Bill Russell nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể nói hai bé gái bị giết và người mẹ có thể là hung thủ.”

Cũng trong Thứ Tư, bà Linda chưa bị bắt, nhưng không nói chuyện được với nhân viên công lực.

Đến Thứ Năm, 22 Tháng Tám, cảnh sát Ontario công bố bà Linda bị bắt vì có liên quan đến cái chết của hai cô con gái.

Nhân viên công lực chưa nói rõ hai cô con gái bị giết bằng cách nào, nhưng cho hay hai nạn nhân không phải bị giết bằng hơi độc như carbon monoxide và các chất khác.

“Chúng tôi biết hai bên giằng co tại hiện trường và trên người hai nạn nhân có nhiều vết thương thấy rõ,” trung sĩ nói thêm.

Ông Russell còn cho hay người cha đang quẫn trí, nhưng không hề có liên quan đến cái chết của hai cô con gái và chịu hợp tác với cảnh sát.

Cảnh sát Ontario cho rằng bà Linda đang điều trị trầm cảm và cho biết cô con gái 14 tuổi là người khuyết tật, nhưng không nói rõ nạn nhân bị gì. (TL)

MỚI CẬP NHẬT