Bayer chi $40 triệu giải quyết các cáo buộc hối lộ và gian lận

WASHINGTON, DC (NV) – Công ty Bayer, hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Chín, đồng ý trả $40 triệu để giải quyết các cáo buộc vi phạm từ hai vụ kiện của một cựu nhân viên, bà Lauri Simpson, theo UPI.

Bà Simpson tố cáo Bayer Corporation và các công ty có liên quan vi phạm đạo luật liên quan đến quảng cáo sai trái (False Claims Act) khi hối lộ cho các bệnh viện và bác sĩ để đưa thuốc Trasylol và Avelox vào điều trị cho bệnh nhân.

Trụ sở công ty Bayer tại Đức. (Hình minh họa: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

Đơn kiện của bà cáo buộc rằng hành động của Bayer khiến có tình trạng gửi hóa đơn đòi bồi hoàn sai trái đến Medicare và Medicaid, vi phạm luật ở 20 tiểu bang và District of Colombia.

Theo Bộ Tư Pháp Mỹ, bà Simpson sẽ nhận được $11 triệu từ thỏa thuận dàn xếp này.

Trong một tuyên bố, ông Brian M. Boynton, người đứng đầu lãnh vực tranh tụng dân sự của Bộ Tư Pháp Mỹ, cho biết bà Simpson theo đuổi vụ kiện trong gần hai thập niên.

Ông cho rằng thỏa thuận này làm nổi bật vai trò quan trọng của những người tố cáo trong việc sử dụng đạo luật False Claims Act để chống lại gian lận trong các chương trình chăm sóc y tế liên bang.

Biện Lý Andrew M. Luger cho biết Bayer từng dính líu đến một loạt hành vi trái pháp luật, bao gồm cả việc đút lót và tiếp thị thuốc để dùng cho các mục tiêu sai trái, không theo sự chấp thuận của FDA, không quan tâm đến nguy cơ về sức khỏe của công chúng.

Vụ kiện thứ hai của bà Simpson chống lại Bayer liên quan đến thuốc Baycol và là một vụ kiện dân sự.

Theo đó bà cáo buộc Bayer xem nhẹ rủi ro của thuốc và có hành vi gian lận bằng cách tạo ảnh hưởng khiến Cơ Quan Tiếp Vận Quốc Phòng Mỹ phải gia hạn hợp đồng dùng thuốc Baycol.

Bộ Tư Pháp cho biết hai loại thuốc Baycol và Trasylol được rút khỏi thị trường vì lý do an toàn. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT