KNOXVILLE, Tennessee (NV) – Vào tuần trước, một cặp vợ chồng ở Ohio chào đón một bé trai ra đời từ một phôi thai đông lạnh hơn 30 năm, đây có thể là thời gian lưu trữ dài nhất trước khi sinh, CBS News dẫn theo tin AP hôm 1 Tháng Tám.
Trong quá trình nhận con nuôi từ phôi thai, vợ chồng Linda và Tim Pierce dùng một số phôi được hiến tặng vào năm 1994 để đeo đuổi ước mơ có con sau nhiều năm chống chọi với chứng bệnh vô sinh. Con trai họ chào đời hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Bảy, từ một phôi thai được lưu trữ suốt 11,148 ngày, một con số dài kỷ lục, bác sĩ điều trị cho vợ chồng Pierce cho biết.

Nhận con nuôi từ phôi thai là một khái niệm xuất hiện từ những năm 1990 nhưng đang ngày càng được chú ý khi một số phòng mạch và những người ủng hộ sinh sản, thường là các tín đồ Kitô Giáo, phản đối việc tiêu hủy các phôi thai còn sót lại vì họ tin rằng sự sống bắt đầu từ thời điểm thụ thai hoặc sau đó không lâu, và tất cả các phôi thai đều xứng đáng được đối xử như những đứa trẻ cần một mái ấm.
Tại Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 2% trẻ em chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF và thậm chí phôi thai hiến tặng còn ít hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế ước lượng rằng có khoảng 1.5 triệu phôi đông lạnh đang được lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ, trong đó có nhiều phôi thai không biết tương lai sẽ ra sao khi các bậc cha mẹ vẫn còn đang loay hoay vì không biết phải làm gì với số lượng phôi thai còn dư được tạo ra từ các phòng thí nghiệm IVF.
Vấn đề càng phức tạp hơn khi Tối Cao Pháp Viện Alabama đưa ra một phán quyết năm 2024 công nhận phôi thai đông lạnh có tư cách pháp lý như trẻ em. Từ đó cho tới nay, các nhà lãnh đạo tiểu bang bắt đầu đưa ra một giải pháp tạm thời nhằm bảo vệ các phòng mạch khỏi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ phán quyết đó, mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về số lượng phôi thai còn dư.
Trong số ba phôi thai được hiến tặng mà vợ chồng Pierce nhận từ bà Linda Archerd, 62 tuổi, có một phôi thai không thể vượt qua quá trình rã đông. Hai phôi thai còn lại được đưa vào tử cung của bà Lindsey Pierce, nhưng chỉ có một phôi được cấy ghép thành công.
Sau gần 31 năm, đây là phôi thai được đông lạnh lâu nhất cho tới khi chào đời, theo Bác Sĩ John David Gordon. Ông Gordon cho biết trước đó phòng mạch của ông đã giúp cho vợ chồng Lydia và Timothy Ridgeway chào đời từ phôi thai đông lạnh trong 30 năm, tức là 10,905 ngày.
Với bà Archerd, quá trình hiến tặng phôi thai là một cung bậc nhiều cảm xúc thăng trầm. Bà cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng phôi thai cũng tìm được một mái ấm, nhưng lại buồn vì đứa bé không thể ở bên cạnh bà, và một chút lo lắng cho tương lai trước mắt khi bà có thể trực tiếp gặp gỡ vợ chồng Pierce và em bé. (TTHN) [qd]

















































































