COLUMBUS, Ohio (NV) – Hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Hai, Sở Y Tế Ohio ODH xác nhận một nông dân trong tiểu bang được ra viện sau khi nhiễm cúm gia cầm, đây là trường hợp thứ tư tại Mỹ phải nằm viện do H5N1, CBS đưa tin.
“Bệnh nhân này có các triệu chứng liên quan tới hô hấp. Trước đó, ông ấy phải nằm viện và nay đã được ra viện,” một phát ngôn viên ODH nói với CBS News trong một bức điện thư hôm Thứ Bảy.
Trước đó, giới chức Ohio từ chối tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm trong tiểu bang được công bố lần đầu tiên vào đầu tuần này, liên quan tới một người đàn ông tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh.

Tin tức về trường hợp nằm viện tại Ohio được đưa ra một ngày sau khi Wyoming công bố trường hợp nằm viện thứ ba tại Hoa Kỳ do nhiễm cúm gia cầm sau khi làm việc gần một đàn gia cầm nhiễm bệnh ở sân sau trong nhà.
Sở Y Tế Wyoming từ chối công bố chi tiết liên quan tới tình trạng bệnh nhân hôm Thứ Bảy, người đang nằm viện tại tiểu bang Colorado lân cận.
Bệnh nhân tại Colorado nằm viện trong hai tuần qua, “chỉ vài ngày” sau khi tiếp xúc với gia cầm bị bệnh tại nhà ở Quận Platte, Wyoming, phát ngôn viên WDH Kim Deti cho biết.
Phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh ở người đều dính líu tới việc tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, thường là với bò hoặc gia cầm nhiễm bệnh.
Cho tới nay, dữ liệu từ các phòng xét nghiệm do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC công bố cho thấy đợt bùng dịch cúm kỷ lục vào mùa Đông năm nay là do các chủng virus theo mùa, chứ không phải do chủng cúm gia cầm lây từ người qua người.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra một vài trường hợp cúm gia cầm ở người tại Hoa Kỳ cho tới nay, các viên chức vẫn chưa thể xác định căn nguyên làm cho họ nhiễm bệnh.
Vào năm ngoái, Hoa Kỳ ghi nhận trường hợp nằm viện đầu tiên do cúm gia cầm tại Missouri, mặc dù các viên chức y tế cho rằng bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính khi nằm viện vì nhiều lý do khác chứ không phải cúm gia cầm. Sau đó Louisiana cũng ghi nhận một trường hợp nằm viện thứ hai liên quan tới một bệnh nhân qua đời sau khi nhiễm cúm gia cầm.
Vẫn chưa rõ chủng cúm gia cầm H5N1 nào làm các bệnh nhân tại Ohio và Wyoming nhiễm bệnh. Trọng tâm của các chuyên gia cũng như các viên chức y tế là tìm ra lời giải đáp đó cho các trường hợp trước đây, đồng thời theo dõi cách thức tiến hóa của virus.
Các cơ quan liên bang thường thu thập mẫu virus rồi phân tích nhằm tìm ra các đột biến đáng lo ngại có thể làm gia tăng rủi ro lây lan giữa người với người hoặc gây ra các trường hợp nhiễm bệnh nghiêm trọng hơn.
Một phát ngôn viên ODH cho biết các viên chức vẫn chưa thể đưa ra kết quả phân tích. Wyoming cũng chưa xác nhận kiểu gene trong trường hợp nhiễm bệnh tại địa phương, mặc dù bác sĩ thú y tại tiểu bang cho biết đàn gia cầm trong khu vực quận nơi bệnh nhân sinh sống gần đây cho ra kết quả xét nghiệm dương tính với chủng cúm gia cầm B3.13.
Một phát ngôn viên CDC chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận rằng liệu B3.13 có phải là loại virus gây bệnh trong các trường hợp tại Ohio và Wyoming hay không.
Tính tới nay, nhiều trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người tại Hoa Kỳ xảy ra ở các công nhân làm việc trong lãnh vực sữa bò sau khi làm việc với những đàn bò nhiễm bệnh do virus H5N1 B3.13.
Các khoa học gia ngờ rằng B3.13 ảnh hưởng không mấy nghiêm trọng tới con người. Cho tới gần đây, các viên chức y tế phát giác ra rằng đây là chủng cúm gia cầm duy nhất lây lan giữa các đàn bò sữa và ảnh hưởng tới một số trang trại gia cầm gần đó.
Nhưng một chủng cúm gia cầm mới có tên D1.1 đã phát triển và dẫn đầu trong làn sóng lây lan giữa các loài chim hoang dã sinh sống theo kiểu di cư trong những tháng gần đây. D1.1 cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng gia tăng các đợt lây lan từ chim hoang dã qua gia cầm, làm giá trứng tăng mạnh trên toàn Hoa Kỳ.
D1.1 cũng là nguyên nhân dẫn tới trường hợp đầu tiên chết vì nhiễm cúm gia cầm liên quan tới bệnh nhân Louisiana được xác nhận tại Hoa Kỳ. Một đứa trẻ Canada cũng phải nằm viện do nhiễm D1.1 vào năm ngoái.
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ xác nhận hôm Thứ Sáu rằng D1.1 cũng lây lan từ chim qua bò sữa ít nhất hai lần trong những tuần gần đây, từ đó cho thấy vào cuối năm 2023, các đợt bùng dịch B3.13 ở bò sữa không chỉ xảy ra một lần. (TTHN)




























































































































