Thiện Lê/Người Việt
SACRAMENTO, California (NV) – California và 21 tiểu bang khác đang khởi kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump về luật “gánh nặng xã hội” mới có hiệu lực vào ngày 18 Tháng Chín. Những thông tin về vụ kiện và ảnh hưởng của luật mới đối với cư dân California là chủ đề của hội thảo do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hôm Thứ Năm, 24 Tháng Chín.

Buổi hội thảo có sự tham dự của hai giới chức California là bà Kim Johnson, bộ trưởng y tế California, và ông Rob Bonta, bộ trưởng tư pháp California.
Bà Johnson phát biểu trước, nói về ảnh hưởng của “gánh nặng xã hội” đối với cư dân California.
Theo bà, các cộng đồng khắp tiểu bang đang sợ hãi và không có đủ hiểu biết về luật “gánh nặng xã hội” mới, làm nhiều người không dám xin phúc lợi nữa cho dù họ vẫn đủ điều kiện để nhận. Sự bất an đó được gọi là “cố tình gây ra hỗn loạn.”
Tuy nhiên, luật này không áp dụng cho tất cả người nhập cư. Những người như tị nạn, trú ẩn, và một số diện khác được miễn khỏi “gánh nặng xã hội.” Luật này chỉ áp dụng cho những người xin thẻ xanh qua gia đình hoặc qua công việc.
Bà Johnson cho hay California có số người xin phúc lợi như Medi-Cal và trợ cấp thực phẩm CalFresh giảm vì luật “gánh nặng xã hội” và những chính sách liên bang mới trong Đạo Luật HR1 (Big Beautiful Bill của Tổng Thống Trump). Trẻ em sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhất vì có đến 50% trẻ em của tiểu bang thuộc gia đình có tình trạng di trú khác nhau hoặc có cha mẹ là người nhập cư.
Ngoài ra, California còn thấy chính quyền liên bang chia sẻ thông tin của những người nhận các phúc lợi y tế và nhân sinh với mục đích thi hành di trú, nên quyết định khởi kiện.
Để giúp đỡ cư dân, Bộ Y Tế California (CalHHS) có một trang web để hướng dẫn về “gánh nặng xã hội” và kết nối cư dân với các dịch vụ pháp lý.
Bà Johnson cho hay nhiều nhân viên y tế cộng đồng, nhiều nhà hoạt động, và nhiều đối tác cộng đồng đang tìm cách giúp cư dân vượt qua các thay đổi. Bà còn khuyên cư dân nên tìm đến những chuyên gia pháp lý trước khi quyết định không xin phúc lợi nữa.
Vì những gì đang xảy ra, người dân ngày càng mất niềm tin đối với chính phủ, bất kể đó là chính phủ liên bang, tiểu bang, hay quận hạt. Đó là lý do mà California đang phải dựa vào nhiều tổ chức cộng đồng để lan truyền nhiều thông tin.
Sau đó, bà Johnson còn nhắc đến một số thay đổi về y tế và giáo dục do “gánh nặng xã hội” và HR1 gây ra.
Về y tế, một số tình trạng di trú sẽ không nhận được bảo hiểm Medi-Cal của liên bang nữa, tuy vẫn còn một số người được tiểu bang cấp bảo hiểm. Những người có Medi-Cal sẽ bị kiểm tra điều kiện sau mỗi sáu tháng vì HR1, và chuẩn bị đối mặt với nhiều điều kiện về việc làm mới.
Vì “gánh nặng xã hội,” những nguồn lực về sức khỏe tâm thần như đường dây 988, BrightLife, và Soluna đang có nhiều người sử dụng hơn.
Về giáo dục, những thay đổi từ “gánh nặng xã hội” và HR1 dĩ nhiên ảnh hưởng trẻ em nhiều nhất, làm học sinh sợ hãi và không dám đến trường. Tuy vậy, bà Johnson trấn an cư dân, cho biết trường học ở khắp tiểu bang vẫn có bữa ăn miễn phí cho học sinh mà không cần phải nộp đơn, không gây ra sợ hãi. Trường học còn có thêm các chuyên gia tâm lý đễ hỗ trợ học sinh.

Sau đó là phát biểu của ông Rob Bonta, nói về vụ California và 21 tiểu bang kiện chính phủ liên bang.
Ông cho biết trong hơn một thế kỷ, “gánh nặng xã hội” có nghĩa là người đó dựa gần như hoàn toàn vào trợ cấp chính phủ để sống chứ không phải là người chỉ nhận trợ cấp thực phẩm, trợ cấp thuê nhà, hay bảo hiểm y tế.
Luật mới cho phép nhân viên di trú gần như có quyền tùy ý từ chối cấp thẻ xanh vì bất cứ lý do và vào bất cứ lúc nào nếu người nhập cư xin, được chấp thuận, hoặc từng nhận phúc lợi.
California, New York, và Illinois đang dẫn dắt một liên minh 22 tiểu bang kiện chính quyền Trump về luật “gánh nặng xã hội,” cho rằng luật này bất hợp pháp vì Quốc Hội Mỹ chưa bao giờ cho nhân viên di trú quyền tùy ý từ chối cấp thẻ xanh dựa vào phúc lợi mà một người đang nhận. Không chỉ vậy, luật mới còn dựa vào phúc lợi mà trẻ em công dân Mỹ đang nhận để gây khó khăn cho cha mẹ không phải la công dân. Điều đó làm nhiều gia đình phải bỏ phúc lợi về thực phẩm, y tế, và nhà ở mà họ hoàn toàn đủ điều kiện để nhận.
Ông Bonta cho hay liên minh 22 tiểu bang từng chặn luật “gánh nặng xã hội” của chính quyền Trump đầu tiên, không cho sử dụng thông tin của những người nhận trợ cấp thực phẩm SNAP để thi hành di trú, và còn thắng ở Tối Cao Pháp Viện về quốc tịch cho người sinh ra ở Hoa Kỳ.
Vị bộ trưởng tư pháp còn tin rằng liên minh sẽ thắng trong vụ kiện lần này vì dựa vào luật pháp và sự thật. Ông kêu gọi cư dân theo dõi những cập nhật mới nhất về vụ kiện qua trang web oag.ca.gov/immigrant. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]

















