Thursday, March 28, 2024

Bệnh nhân ung thư tìm giết 3 bác sĩ vùng vịnh San Francisco

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một bệnh nhân ung thư thời kỳ thứ tư vừa bị truy tố tội âm mưu giết người khi sau khi lái xe hàng trăm cây số để tìm giết ba bác sĩ từng điều trị cho ông trước đây, theo nguồn tin cảnh sát.

Giới chức công lực khắp tiểu bang California cho hay họ hợp tác với nhau tuần qua để phá vỡ âm mưu giết người của ông Yue Chen, theo bản tin ABC News.

Sáng hôm 31 Tháng Năm, sở cảnh sát ở thành phố Visalia thông báo với sở cảnh sát ở Palo Alto rằng ông Chen có thể đang lái xe hơn 320 km, từ nhà ông ở Visalia để tìm giết ba bác sĩ từng điều trị cho ông ở vùng vịnh San Francisco.

Bản tin ABC News nói rằng cảnh sát Visalia nhận định rằng nghi can 58 tuổi này thuê chiếc xe và đã rời khỏi vùng trách nhiệm của họ, mang theo hai khẩu súng lục có giấy mua hợp pháp, theo bản tin của Sở Cảnh Sát Palo Alto.

Cảnh sát Visalia cho hay họ được thông báo rằng ông Chen lái xe tới vùng vịnh San Francisco ngày đó với ý định bắn ba bác sĩ, vì giận dữ về tình trạng sức khỏe của mình và cách điều trị của họ đối với ông.

Các sở cảnh sát ở khắp tiểu bang được thông báo để lưu ý về ông Chen và chiếc xe ông lái đi, cùng là các sở cảnh sát ở những nơi ba bác sĩ này sinh sống, cũng như tất cả các bác sĩ từng góp phần điều trị ông Chen.

Đến tối ngày hôm đó, cảnh sát tiểu bang California thấy và chặn chiếc xe Nissan Rogue 2017 ông Chen đang lái ở San Jose.

Cảnh sát cho hay họ tịch thu hai khẩu súng lục nạp đạn sẵn trong tầm tay với của ông trên chiếc xe.

Theo đài truyền hình KGO, các điều tra viên tìm thấy một mặt nạ, một cuốn sổ với tên và địa chỉ nhà của ba bác sĩ, cho thấy ông định đến nhà họ thay vì nơi làm việc, và một tờ giấy với hàng chữ “Vì Sao Tôi Giết Họ,” nêu lên lý do ông “báo thù” và “đây là điều xảy ra khi đối xử với người khác như thú vật.”

Ông Chen bị truy tố tội âm mưu giết người, hôm 2 Tháng Sáu vừa qua. (V.Giang)

Dịch vụ ‘đẻ thay’ cho các cặp hiếm muộn nở rộ ở Lào

MỚI CẬP NHẬT