Thursday, April 25, 2024

Bị chống đối, Amazon xét lại việc chọn New York làm tổng hành dinh thứ nhì

NEW YORK, New York (NV) – Công ty Amazon.com hiện đang xét lại quyết định chọn thành phố New York làm tổng hành dinh thứ nhì, sau khi gặp nhiều chống đối từ giới chức địa phương, theo các nguồn tin thông thạo.

Bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Hai, nói rằng công ty Amazon chưa ký giao kèo thuê văn phòng cho trụ sở mới này, khiến việc thay đổi kế hoạch có phần dễ dàng hơn.

Trong khi đó, ở Virginia, các giới chức địa phương nhanh chóng thông qua một kế hoạch tạo điều kiện thuận tiện cho việc Amazon đặt văn phòng. Còn ở New York, tiến trình chấp thuận không dự trù hoàn tất cho tới năm 2020.

Các giới chức ở tiểu bang Tennessee cũng hết sức ủng hộ Amazon trong kế hoạch đưa 5,000 việc làm đến thành phố Nashville, qua việc thông qua dự án cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở trị giá $15.2 triệu hồi tuần này.

Một giới chức Amazon nói với Washington Post rằng họ đang xem có nên giữ ý định mở tổng hành dinh ở thành phố New York trong hoàn cảnh bị chống đối hay không, giữa khi có sự chào đón thân thiện từ Virginia và Nashville.

Dự tính của Amazon nhằm mở tổng hành dinh ở New York, với thêm 25,000 việc làm, được Thống Đốc Andrew Cuomo và Thị Trưởng Bill de Blasio hết lời ca ngợi, nhưng lại gặp chống đối của dân chúng và giới chức địa phương.

Họ nói rằng việc mở văn phòng này sẽ tạo thêm gánh nặng cho hệ thống vận chuyển, tăng giá nhà ở, và cũng buộc chính quyền tiểu bang cùng thành phố New York phải có các biện pháp trợ giúp về tài chánh cho công ty Amazon.

Trước đây, khi tìm kiếm nơi đặt tổng hành dinh thứ nhì ở Bắc Mỹ, công ty Amazon chỉ nhắm đến một địa điểm duy nhất.

Tuy nhiên, trong tiến trình này, họ thay đổi ý kiến và quyết định phân bố ra hai nơi là thành phố New York và Arlington, Virginia. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT