Biden cam kết di tản công dân Mỹ và người Afghanistan làm việc với Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Trong thông điệp ngày Thứ Sáu, 20 Tháng Tám, Tổng Thống Joe Biden khẳng định tiến trình di tản và an ninh tại phi trường quốc tế ở Kabul, thủ đô Afghanistan, vẫn tiếp tục một cách an toàn dưới sự bảo vệ an ninh của quân đội Mỹ.

Tổng thống lên tiếng cam kết di tản toàn bộ công dân Mỹ đang ở tại Afghanistan muốn trở về quê nhà, kể cả những người bản xứ hợp tác với Hoa Kỳ: “Không có gì quan trọng hơn việc di tản công dân Mỹ ra khỏi nơi đây. Và tôi cũng cam kết tương tự với những người Afghanistan đã giúp đỡ chúng ta, những người thông dịch và cùng chiến đấu với quân đội Mỹ.”

Tổng Thống Joe Biden (giữa) cam kết di tản công dân Mỹ muốn trở về nhà, cùng với người Afghanistan làm việc với quân đội Hoa Kỳ. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ngoài ra, ông Biden còn cho biết đã có hơn 18,000 người được di tản kể từ Tháng Bảy và khoảng 13,000 người khác được đem đi kể từ khi các cuộc không vận bắt đầu vào ngày 14 Tháng Tám.

Hiện nay, chính phủ Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích dữ dội về việc rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, vị tổng tư lệnh quân đội Mỹ khẳng định nhận trách nhiệm và kiên quyết bảo vệ quyết định rút toàn bộ quân của mình trước ngày 31 Tháng Tám.

Tổng Thống Biden tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc: “Đây là một trong những di tản bằng hàng không lớn nhất, khó nhất trong lịch sử. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới có khả năng như vậy.”

“Chúng tôi sử dụng hết tất cả năng lực của nước Mỹ để bảo đảm một cuộc di tản an toàn cho công dân Mỹ, đồng minh Afghanistan, và những người dân xứ sở này mà có thể trở thành mục tiêu tấn công vì đã hợp tác với Hoa Kỳ,” tổng thống nói.

Binh sĩ Mỹ bảo vệ vòng ngoài phi trường Kabul. (Hình: Wakil Kohsar/AFP via Getty Images)

Hồi đầu tuần này, ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng, cho biết quân đội không thể hộ tống công dân Mỹ đến sân bay để di tản một cách an toàn.

“Hiện nay, chúng tôi không có khả năng ra ngoài phi trường và mở rộng phạm hoạt động ở Kabul,” ông Austin nói khi được hỏi về những người không thể đến cổng sân bay vì họ còn bị kẹt ở những trạm kiểm soát của Taliban trên đường vào phi trường.

Người Afghanistan chen chúc để vào phi trường Kabul. (Hình: Wakil Kohsar/AFP via Getty Images)

Hoa Kỳ đang dựa vào một thỏa thuận với Taliban trong việc bảo đảm sự an toàn của công dân Mỹ cần di tản. 

Trong khi Bộ Ngoại Giao cho biết Taliban đã giữ cam kết của họ về việc để công dân Mỹ đi đến phi trường an toàn, một số công dân Afghanistan đang bị các chiến binh ngăn chặn.

Những người Afghanistan đang chờ đợi lên máy bay di tản bên trong phi trường Kabul. (Hình: Shakib Rahmani/AFP via Getty Images)

Tổng Thống Biden cho biết hiện tại không có kế hoạch mở rộng tầm hoạt động của quân đội Mỹ ra ngoài phi trường, vì có thể gây ra “hậu quả không lường trước.”

“Chúng tôi liên lạc thường xuyên với phía lãnh đạo Taliban tại Kabul, cũng như lãnh đạo Taliban ở Doha. Và chúng tôi đang điều phối toàn bộ công tác di tản hiện nay,” tổng thống cho biết.

Cảnh người di tản Afghanistan ngồi chờ trong vận tải cơ quân sự Hoa Kỳ. (Hình: Shakib Rahmani/AFP via Getty Images)

Ngũ Giác Đài cho biết mục tiêu hiện tại di tản khoảng 5,000 đến 9,000 người mỗi ngày ra khỏi Kabul. 

Thiếu Tướng Lục Quân William “Hank” Taylor hôm Thứ Năm cho biết theo kế hoạch cứ mỗi giờ sẽ có một chiếc vận tải cơ cất cánh, thời gian đưa người Afghanistan lên máy bay nhanh hay chậm tùy thuộc theo việc sự thẩm định của Bộ Ngoại Giao có cho phép họ được di tản với quân đội Mỹ hay không. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT