ORANGE COUNTY, California (NV) – Số người vô gia cư tại Orange County giảm 13.7% so với kỳ kiểm đếm lần trước, theo quận hạt công bố hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.
Theo ông Doug Becht, giám đốc Văn Phòng Điều Phối Dịch Vụ Người Vô Gia Cư Orange County, nói với báo mạng LAist, tổng cộng, quận hạt hiện có 6,321 người đang sống ngoài trời, trong xe hoặc tại các nơi tạm trú.

Văn phòng của ông Becht là cơ quan thúc đẩy nỗ lực giải quyết tình trạng vô gia cư của Orange County.
Trong đợt khảo sát năm 2024, số người vô gia cư tại Orange County từng tăng khoảng 28%, tức là lên khoảng 7,300 người.
Dữ liệu mới cho thấy số cựu quân nhân vô gia cư giảm 37%, trong khi nhóm người trẻ từ 18 đến 24 tuổi giảm 20%. Tình trạng gia đình vô gia cư cũng giảm so với đợt kiểm đếm trước.
Riêng biến động ở nhóm cao niên lại theo chiều ngược lại.
Số người lớn tuổi rơi vào tình trạng vô gia cư tại Orange County tăng 1.5%, cho thấy áp lực nhà ở vẫn là gánh nặng đối với nhóm cư dân dễ tổn thương này.
Về địa lý, các thành phố phía Nam Orange County ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Khu vực trung tâm quận hạt giảm 15.5%, trong khi các thành phố Laguna Hills, Laguna Niguel, Lake Forest, và Mission Viejo đều có số người vô gia cư giảm. Tại phía Bắc Orange County, mức giảm là khoảng 7.5%.
Đợt khảo sát cũng cho thấy tình trạng vô gia cư lâu dài tăng trong hệ thống tạm trú của quận hạt, nhưng giảm trên đường phố. Vô gia cư lâu dài được hiểu là tình trạng vô gia cư kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần. Theo ông Becht, nguyên nhân chính là tình trạng thiếu nhà ở, khiến nhiều người phải ở lại nơi tạm trú lâu hơn.
Dữ liệu của quận hạt cho thấy khoảng 3,200 người trong tổng số người vô gia cư tại Orange County hiện sống trong các nơi tạm trú. Khi người vào nơi tạm trú phải ở lại lâu hơn, số giường còn trống cho những người đang sống ngoài đường cũng ít đi.
Hơn 50% số người được khảo sát cho biết họ rơi vào cảnh vô gia cư vì lý do tài chính, chẳng hạn mất việc hoặc không tìm được nhà ở vừa túi tiền.

Đợt kiểm đếm người vô gia cư tại một thời điểm, gọi là “point-in-time count,” diễn ra trong 10 ngày cuối Tháng Giêng theo quy định của Bộ Gia Cư Hoa Kỳ (HUD). Kết quả kiểm đếm là cơ sở để địa phương tiếp nhận ngân sách liên bang cho các chương trình giải quyết tình trạng vô gia cư. Giới chức tiểu bang và quận hạt cũng dựa vào dữ liệu này để xác định những chương trình và dịch vụ cần triển khai tại chỗ.
Các chuyên gia lâu nay cho rằng “point-in-time count” thường ghi nhận thấp hơn thực tế, vì khó phản ánh đầy đủ tình trạng vô gia cư trong cộng đồng. Một lý do nữa là các tình nguyện viên tham gia kiểm đếm có thể bỏ sót một số người.
Theo ông Becht, đợt kiểm đếm vẫn giúp nhân viên quận hạt tiếp cận những người đang sống trong cảnh vô gia cư. Khi ghi nhận một trường hợp cụ thể, các nhóm tiếp cận cộng đồng có thể quay lại, tiếp tục hỗ trợ và tìm cách đưa người đó từ đường phố vào nơi ở tạm thời. (T.C.) [đ.d.]


























































































