Biden chấp thuận kế hoạch đưa biệt kích Mỹ trở lại Somalia

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden chấp thuận cho quân đội Mỹ đưa hàng trăm lính biệt kích Mỹ trở lại Somalia để tiếp tục nhiệm vụ tiễu trừ khủng bố, vốn đã bị chính quyền của Tổng Thống Donald Trump cắt ngang trước đây, theo một giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 16 Tháng Năm.

Tổng Thống Biden cũng cho Bộ Quốc Phòng quyền được tấn công khoảng một chục người trong thành phần lãnh đạo nhóm khủng bố al-Qaeda ở Somalia, còn có tên al-Shabab, theo bản tin của Bloomberg.

Xe tuần tiễu của quân đôi Liên Phi (AU) ở Somalia. (Hình minh họa: Stringer/AFP via Getty Images)

Mỹ có khoảng 700 lính đồn trú ở Somalia trước khi ông Trump ra lệnh rút quân, trong nỗ lực hoàn thành lời hứa khi tranh cử là đưa hết lính Mỹ ở mọi nơi về nước. Bộ Chỉ Huy Phi Châu của Mỹ tái phối trí các quân nhân này đến một căn cứ đặt ở Đông Phi.

Hiện chưa rõ là bao nhiêu quân nhân Mỹ sẽ được điều động trở lại Somalia. Các đơn vị biệt kích Mỹ trong thời gian qua có nhiệm vụ ngăn chặn sự bành trướng của al-Shabab, gồm cả việc hạ sát thành phần lãnh đạo, theo nguồn tin trên.

Trong thời gian kể từ khi ông Biden lên cầm quyền, chính phủ Mỹ phần lớn chỉ mở ra các cuộc không kích ở Somalia để trợ giúp các đơn vị đồng minh bị khủng bố đe dọa.

Giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng Thống Biden chấp thuận đề nghị của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd  Austin hồi đầu Tháng Năm. Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, nữ phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, bà Adrienne Watson, nói rằng quyết định của Tổng Thống Biden sẽ giúp cuộc chiến chống al-Shabab được hữu hiệu hơn.

Bà Watson không nói rõ có bao nhiêu lính Mỹ sẽ được điều động tới Somalia. Tuy nhiên, hai giới chức thông thạo nói con số này sẽ vào khoảng 450. Hiện chỉ có một số nhỏ quân nhân Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân chính phủ Somalia và quân đội Liên Phi (African Union) chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT