WILMINGTON, Delaware (NV) – Cựu Tướng Lloyd Austin được Tổng Thống đắc cử Joe Biden chọn nắm Bộ Quốc Phòng, theo ba người biết về cuộc thảo luận liên quan, tờ Politico cho biết hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười Hai.
Nếu được chấp thuận, Đại Tướng Lloyd Austin III, về hưu, cựu tư lệnh hành quân U.S. Central Command, là người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên lãnh đạo Ngũ Giác Đài.

Ông Austin là vị tướng người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên làm tư lệnh một sư đoàn lục quân và người đầu tiên điều khiển toàn bộ một chiến dịch hành quân trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ.
Năm 2013, Tổng Thống Barrack Obama bổ nhiệm Tướng Austin làm tư lệnh Central Command, trung tâm hành quân chịu trách nhiệm khu vực Trung Đông, Trung Á và một phần khu vực Nam Á.
Trước năm 2013, Tướng Austin là tư lệnh chiến trường Iraq, vào thời điểm Hoa Kỳ tăng quân vào năm 2007 và ông cũng là viên chỉ huy việc triệt thoái lực lượng tác chiến vào năm 2011.
Tướng Austin được tiếng là người tránh những hoạt động nổi đình đám dưới ánh đèn truyền hình hay các cuộc phỏng vấn cũng như hội thảo tại những trung tâm chiến lược.
Ông đã phải đối mặt với những câu hỏi đặc biệt hóc búa vào năm 2015 về vai trò của quân đội Mỹ huấn luyện các lực lượng ở Syria để chống lại phiến quân ISIS, khi đó nước Mỹ đã chi khoảng $500 triệu nhưng chỉ huấn luyện được một số ít chiến binh.
Một khó khăn khác mà Tướng Austin cũng phải đương đầu đó là Trung Tâm Hành Quân Centcom, nơi ông làm tư lệnh, có vẻ xem nhẹ những tin tình báo về các mối đe dọa các hoạt động khủng bố.
Tuy nhiên, sau cuộc điều tra của tổng thanh tra Bộ Quốc Phòng vào năm 2017, mọi chuyện được minh bạch cho Tướng Austin.
Sau 41 năm trong quân ngũ, Tướng Austin về hưu năm 2016. (MPL) [kn]

















































































