Saturday, April 20, 2024

Biden đả kích đe dọa nhắm vào FBI, nêu thành quả chống tội phạm

WILKES-BARRE, Pennsylvania (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tám, mạnh mẽ bênh vực FBI cùng các nhân viên phục vụ trong cơ quan này sau khi họ bị đe dọa tấn công vì đến lục soát nhà cựu Tổng Thống Donald Trump ở Florida hồi đầu tháng, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Lên tiếng tại trường đại học Wilkes University, Tổng Thống Biden nói rằng việc tấn công, đe dọa mạng sống các nhân viên FBI và gia đình họ chỉ vì các nhân viên này làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật của mình là “điều bệnh hoạn.” Ông Biden khẳng định rằng ông chống các hành động của giới lập pháp Cộng Hòa đòi cắt giảm ngân sách của FBI để trừng phạt cơ quan này, cũng giống như ông từng chống lại việc cắt giảm ngân sách cảnh sát trước đó.

Tổng Thống Joe Biden nói chuyện tại Wilkes-Barre, Pennsylvania. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

Tổng Thống Biden cũng dùng bài nói chuyện của ông hôm Thứ Ba để biểu dương các thành quả chính phủ ông đạt được trong nỗ lực chống tội phạm và tiếp tục kêu gọi Quốc Hội hãy tái lập lệnh cấm mua bán võ khí tấn công.

Hồi đầu năm nay, một số thành viên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã có sự hợp tác hiếm thấy để thông qua một luật về an toàn súng, sau khi xảy ra các vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Buffalo, New York, và Uvalde, Texas.

Ông Biden nói: “Chúng ta đã đánh bại NRA [Hội Súng Toàn Quốc, National Rifle Association]. Chúng ta trực tiếp đối đầu NRA và hoàn toàn đánh bại họ. Quý vị không thể nào hiểu về thế lực của NRA đối với giới dân cử. Chúng ta sẽ không ngừng lại ở đây. Tôi quyết tâm cấm mua bán võ khí tấn công trên đất nước chúng ta. Tôi đã làm được việc này và tôi sẽ làm lại điều đó.”

Ông Biden nói rằng không có lý do gì để dùng các loại súng tấn công đó ở nơi “không phải là bãi chiến trường.” Ông nêu lên thí dụ rằng cha mẹ của các đứa trẻ bị bắn chết bằng súng AR-15 tại trường mẫu giáo Robb Elementary School ở Uvalde, Texas, phải nộp mẫu DNA vì thi thể con họ bị súng này bắn tan nát, không có thể nhìn ra được và chỉ có thể nhận diện bằng DNA.

Tổng Thống Biden đặt câu hỏi “Phải dùng đến DNA để nhận diện con mình! Chúng ta đang đi về đâu?” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT