WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Biden hôm Thứ Tư, 14 Tháng Chín, đề cử một viên chức ngoại giao kỳ cựu làm đại sứ mới ở Nga, theo AP.
Bà Lynne Tracy, hiện là đại sứ Mỹ tại Armenia, được đề cử lên Thượng Viện để trở thành đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Nga còn ở mức cao, kết hợp với việc Nga giam giữ một số tù nhân Mỹ và vấn đề nhân sự của hai tòa đại sứ ở Washington và Moscow, khả năng Nga chấp nhận bà Tracy vẫn còn chưa chắc chắn.

Bà Tracy có thể giao tiếp tiếng Nga. Trước đây, bà từng là cố vấn cấp cao về các vấn đề Nga tại Sở Âu Châu và Âu Á (Bureau Of European And Eurasian Affairs) thuộc Bộ Ngoại Giao và là phó đại sứ Mỹ ở Moscow.
Ông John Sullivan, đại sứ đương nhiệm, đã rời Nga từ đầu Tháng Chín. Nguyên nhân được cho là vấn đề sức khỏe của vợ ông, vốn qua đời một ngày sau khi ông trở về. Ông Sullivan đã hoàn thành nhiệm kỳ đại sứ Mỹ tại Moscow sau gần ba năm. Hiện tại, bà Elizabeth Rood, phó đại sứ Mỹ tại Nga, đang tạm giữ chức vụ đại sứ thay ông Sullivan.
Mỹ đang dẫn đầu chiến dịch của các quốc gia thành viên NATO nhằm viện trợ quân sự cho Ukraine chống lại Nga. Do đó, việc bỏ trống vị trí đại sứ sẽ ảnh hưởng đến một số hoạt động của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng đang áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên nền kinh tế Nga, điển hình là siết chặt hoạt động xuất nhập cảng của quốc gia này.

Nhiều quan sát viên chờ đợi đại sứ tiếp theo tại Moscow đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga, nhất là vấn đề giam giữ bà Brittney Griner, ngôi sao WNBA, và ông Paul Whelan, cựu lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ.
Bà Tracy được đánh giá cao trong giới ngoại giao. Năm 2009, bà từng được bà Hillary Clinton, ngoại trưởng khi đó, trao giải thưởng anh hùng của Bộ Ngoại Giao vì từng bị khủng bố mấy lần mở cuộc tấn công và tìm cách bắt cóc nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở Pakistan. (V.Giang) [qd]


























































