WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden gặp ba nhà lập pháp tiểu bang Tennessee tại Toà Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tư, sau khi hai người trong nhóm bị trục xuất vì tham gia các cuộc biểu tình kiểm soát súng, theo Reuters.
Ông Biden gọi quyết định của phe Cộng Hoà tại Hạ Viện Tennessee trục xuất hai dân biểu là “gây sốc” và “phi dân chủ.”

“Quý vị đã đứng lên vì những trẻ em của chúng ta, vì cộng đồng của chúng ta,” Tổng Thống Biden nói với các dân biểu tiểu bang Justin Pearson, Justin Jones và Gloria Johnson trong cuộc họp tại Phòng Bầu Dục.
Các ông Jones và Pearson (hai nhà lập pháp trẻ, da đen) bị trục xuất khỏi Hạ Viện Tennessee hồi đầu tháng nhưng sau đó được địa phương phục hồi chức vụ.
Còn bà Johnson, người da trắng, thoát khỏi cuộc bỏ phiếu trục xuất, một kết quả theo màu da theo lời vị nữ dân biểu tuyên bố.
Ba nhà lập pháp, còn được gọi là “Bộ Ba Tennessee,” tham gia cùng trẻ em, phụ huynh và những người khác biểu tình tại tòa nhà quốc hội của tiểu bang chỉ vài ngày sau vụ xả súng ở trường học Nashville khiến ba trẻ em 9 tuổi và ba nhân viên nhà trường thiệt mạng.
Bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, hồi tuần trước cho biết Tổng Thống Biden đánh giá cao việc ba vị dân biểu tiểu bang Tennessee đứng lên kêu gọi hạn chế súng mạnh mẽ hơn, đặc biệt về lệnh cấm bán vũ khí tấn công, một vấn đề mà tổng thống đang thúc đẩy.
Phó Tổng Thống Kamala Harris cũng tham dự cuộc họp với “Bộ Ba Tennessee.”
Bà Harris đã tới Nashville để gặp ba nhà lập pháp tiểu bang này vào hồi đầu Tháng Tư và kêu gọi siết chặt luật kiểm soát súng. (MPL) [kn]

































































