WILMINGTON, Delaware (AP) – Tổng Thống đắc cử Joe Biden quyết định hủy bỏ dự định đi xe lửa Amtrak từ nhà ở Wilmington, Delaware, đến thủ đô Washington, DC trong ngày đăng quang, hành trình quen thuộc mỗi ngày của ông trong 36 năm làm thượng nghị sĩ vì lý do an ninh.
Hiện nay, tình hình an ninh rất đáng lo ngại kể từ khi xảy ra vụ bạo loạn mà trong đó những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump xâm nhập trụ sở Quốc Hội, một người được biết chuyện nói với AP hôm Thứ Tư, 13 Tháng Giêng.

FBI và cảnh sát Quốc Hội cho biết họ khám phá những âm mưu gây loạn tại thủ phủ 50 tiểu bang và đáng ngại nhất là kế hoạch chận bắt cóc, thậm chí ám sát các nhà lập pháp Dân Chủ, khi họ đến tham dự lễ đăng quang ngày 20 Tháng Giêng.
Quyết định hủy bỏ kế hoạch đi bằng xe lửa, một chuyến xe kéo dài 90 phút, là một chuyện không dễ dàng đối với ông Biden.
Đây là đoạn đường quen thuộc mỗi ngày của ông Biden trong 36 năm làm thượng nghị sĩ Mỹ.
Sau cái chết của người vợ và con gái trong một tai nạn hồi năm 1972, ông Biden, lúc đó vừa đắc cử thượng nghị sĩ, mỗi ngày đều đi làm bằng xe lửa để có thể chăm sóc hai cậu con trai mất mẹ, lúc đó vẫn còn ở Wilmington.
Sau khi tục huyền, ông vẫn tiếp tục duy trì cách sinh hoạt này để về với gia đình mỗi tối.
Ông từng kể, nhờ những chuyến đi xe lửa này mà ông kết bạn và lắng nghe ý kiến nhiều người dân hơn.
Và hành trình bằng xe lửa từ nhà đến nơi làm việc trở thành dấu ấn của ông Joe Biden.

Trước sự kiện bạo loạn xảy ra tại Quốc Hội vào ngày 6 Tháng Giêng, và ngày càng có nhiều nghi vấn cho thấy sự kiện này có thể đã được dự định trước, chính quyền liên bang thấy cần phải kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn vào ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ.
Ông Robert Contee, quyền cảnh sát trưởng Washington, DC, cho biết sẽ có khoảng 20,000 lính Vệ Binh Quốc Gia được triển khai tại thủ đô để bảo vệ an ninh cho những ngày sắp tới, theo trang tin Politico.

Hồi đầu tuần này, Bộ Quốc Phòng chuẩn thuận việc đưa quân đội có vũ trang về bảo vệ trụ sở Quốc Hội trước những đe dọa bạo động của các nhóm dân quân cực hữu vũ trang và các nhóm cực đoan thượng tôn da trắng.
Có hai viên chức thuộc lực lượng cảnh sát Quốc Hội bị tạm ngưng công tác và ít nhất 10 người khác đang bị điều tra vì những hành động đáng ngờ trong ngày bạo loạn. (MPL) [đ.d.]

















































































