WASHINGTON, DC (NV) – Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Bavaria Alps bắt đầu hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Sáu, tạo cơ hội cho Tổng Thống Joe Biden gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia giàu có trên thế giới để bàn về giải pháp kiềm chế tình trạng lạm phát và giá cả tăng trên toàn cầu, đồng thời tiếp tục gây áp lực lên Nga để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, theo NBC News.
Hội nghị diễn ra trong thời điểm quan trọng với ông Biden, khi đảng Dân Chủ đang bước vào cuộc chiến mùa Hè nhằm giữ quyền kiểm soát Quốc Hội tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong khi đó một số kinh tế gia và chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed) cũng dự báo Mỹ có thể rơi vào suy thoái cuối năm nay hoặc năm sau. Vậy nên chuyến đi là cơ hội để ông Biden chứng tỏ với cử tri rằng ông vẫn đang nỗ lực giải quyết những áp lực kinh tế mà Mỹ phải đương đầu.
Một viên chức cao cấp của chính quyền cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng kinh tế toàn cầu sẽ là một chủ đề nghị sự quan trọng giữa các lãnh đạo G7. Tôi nghĩ rằng họ sẽ thảo luận nhiều về những bước mà từng quốc gia phải hành động, những bước có thể hành động cùng nhau để đối phó với áp lực trong vấn đề an ninh năng lượng và giải quyết thách thức trong vấn đề an ninh lương thực.”
Cuộc gặp gỡ tại Đức là một phần trong chuyến đi nhiều nước của ông Biden, người luôn tự hào về các chính sách đối ngoại của mình sau nhiều thập niên là thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện.
Sau Đức, ông Biden sẽ bay thẳng đến Tây Ban Nha gặp gỡ lãnh đạo NATO, tiếp đó là đến Israel và Saudi Arabia vào Tháng Bảy. Những chuyến đi này là sự tiếp nối các chuyến công du đến Nhật Bản và Nam Hàn hồi Tháng Năm.
Hội nghị thượng đỉnh G7 bao gồm lãnh đạo của bảy nước là Canada, Nhật Bản, Anh Quốc, Ý, Pháp, Đức và Mỹ. Đây là nhóm bảy nước tạo nên một nửa nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó cũng có sự hiện diện của chủ tịch European Council (Hội Đồng Châu Âu) và chủ tịch European Commission (Ủy Ban Châu Âu).
Trong khi giá cả tăng nhanh ở Mỹ hơn các nước thành viên G7 khác, thì lạm phát lại trở thành vấn đề toàn cầu vì cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và gián đoạn chuỗi cung ứng trong đại dịch. Các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề, chẳng hạn lạm phát ở Estonia chạm mức 20%, Sri Lanka vỡ nợ và kinh tế Pakistan có nguy cơ sụp đổ. Kinh tế Trung Quốc cũng tăng trưởng chậm lại trong vài tháng gần đây do các đợt phong tỏa vì dịch COVID-19.
Bên cạnh chủ đề kinh tế, các quốc gia G7 còn thông báo những hành động mới để gây áp lực lên Nga và thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, cũng như những nỗ lực nhằm “thúc đẩy tầm nhìn thế giới dựa trên tự do và cởi mở, không ép buộc, không gây hấn.”

Tại quê nhà, ông Biden thừa nhận rằng ông gần như không thể làm gì trong thời gian ngắn để giải quyết vấn đề giá xăng và lương thực, cũng như ông không thể yêu cầu Quốc Hội hạ giá thuốc kê đơn hoặc cung cấp tín dụng thuế năng lượng sạch. Đây là những luật mà ông cho rằng có thể giúp đỡ những người tiêu dùng đang gặp khó khăn.
Ngoài ra hôm Thứ Tư, 22 Tháng Sáu, ông Biden kêu gọi Quốc Hội tạm dừng thu thuế xăng trong vòng ba tháng. Tuy nhiên biện pháp này dường như sẽ khó nhận đủ phiếu bầu để được thông qua. Khi đó ông Biden sẽ còn rất ít công cụ để giải quyết tình trạng giá xăng tăng cao.
Ông Biden cố gắng cho thấy rằng tình trạng lạm phát cao kỷ lục trong 40 năm qua và giá xăng tăng cao là kết quả từ cuộc chiến Nga – Ukraine và các công ty dầu mỏ trục lợi từ chiến tranh. Trong khi đó đảng Cộng Hòa cố gắng đổ lỗi tình trạng này cho các chính sách của ông Biden.
Trước hội nghị thượng đỉnh ở Đức, lãnh đạo các nước G7 cũng có một cuộc họp nhằm kiềm chế lạm phát bằng cách tăng lãi suất với hy vọng hạ nhiệt nền kinh tế vừa đủ để ngăn chặn tăng giá, suy thoái toàn cầu.
Một trong số những chủ đề kinh tế mà các lãnh đạo dự trù sẽ thảo luận là cách tăng sản lượng dầu có sẵn đồng thời tiếp tục gây áp lực lên Nga.
Một biện pháp khác mà ông Biden đang xem xét với mục đích giảm chi phí cho người tiêu dùng là dỡ bỏ toàn bộ hoặc một phần khoản thuế quan trị giá $350 tỷ mà chính quyền ông Trump áp dụng lên hàng hóa nhập cảng Trung Quốc.
Trong một phiên điều trần quốc hội đầu tháng này, bà Janet Yellen, bộ trưởng Bộ Tài Chánh Mỹ, người từng chỉ trích những rào cản thuế dưới thời ông Trump, nói rằng một số khoản giảm thuế quan có thể được bảo đảm. Tuy nhiên bà cảnh báo rằng việc tạo ảnh hưởng lên giá tiêu dùng “không phải là thuốc chữa lạm phát.”
Mặc dù cuộc chiến ở Ukraine là nguyên nhân quan trọng dẫn đến giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, thế nhưng các nước G7 vẫn không có dấu hiệu dao động trong việc gây áp lực lên Nga. Tuy nhiên khi nghĩ đến những hành động tiếp theo đối với Nga, các lãnh đạo G7 cũng sẽ cân nhắc đến lạm phát.

Trong cuộc họp hồi Tháng Năm giữa các bộ trưởng tài chánh G7, giới chức cho biết họ dự trù tiếp tục giảm nhập cảng dầu mỏ. Điều này phù hợp với hướng đi của Liên Minh Châu Âu, trong đó muốn cắt giảm hoàn toàn nhập cảng dầu mỏ từ Nga vào cuối năm nay.
Một chiến lược khác mà các quốc gia G7 sẽ thảo luận để giảm tác động đối với lạm phát là đồng ý giới hạn giá đối với xuất cảng năng lượng từ Nga. Tức là sẽ đặt ra giới hạn về số tiền mà các nước sẽ trả để mua dầu hoặc xăng từ Nga.
Tuy nhiên tình hình hiện tại có những dấu hiệu cho thấy việc tẩy chay dầu mỏ của Nga không đem lại hiệu quả như mong đợi.
Theo báo cáo từ Trung Tâm Năng Lượng Sạch và Không Khí Sạch, mặc dù các nước Mỹ và Canada cắt giảm nhập cảng dầu từ Nga để trừng phạt nước này, thế nhưng Nga vẫn thu về doanh thu kỷ lục kể từ khi chiến tranh nổ ra vì giá dầu tăng vọt. (V.Giang) [kn]































































