WASHINGTON, DC (NV) — Chính quyền Tổng Thống Joe Biden sắp thắt chặt một số luật đầu tư ở ngoại quốc đối với các công ty Mỹ, nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc nắm được những kỹ thuật có thể cải thiện sức mạnh quân sự, theo AP dẫn lời một viên chức quân sự giấu tên.
Cụ thể, sắc lệnh hành pháp sắp được ban hành này sẽ hạn chế các khoản đầu tư của Mỹ vào những kỹ thuật tối tân có ứng dụng vào an ninh quốc gia.

Hành động này là nỗ lực mới nhất của Tòa Bạch Ốc nhằm vào lĩnh vực kỹ thuật và quân sự của Trung Quốc vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nước đang xấu đi.
Hồi Tháng Mười, chính quyền Biden áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng nhằm hạn chế khả năng tiếp cận chip hiện đại của Trung Quốc.
Trong những tuần gần đây, Mỹ vừa bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bay ngang địa phận Mỹ. Mỹ cũng công bố những tin tình báo cho thấy Bắc Kinh cân nhắc khả năng cung cấp vũ khí cho Nga.
Căng thẳng tiếp tục hiện diện khi các nhà ngoại giao hàng đầu của G20, trong cuộc họp hôm Thứ Năm, 2 Tháng Ba tại New Delhi, không thể đi đến đồng thuận cuối cùng về cuộc chiến Ukraine và những lo ngại về việc tầm ảnh hưởng của Trung Quốc chi phối phần lớn cuộc đàm phán.
Hồi tuần trước, Trung Quốc chỉ trích Ủy Ban Hạ Viện Về Đảng Cộng Sản Trung Quốc sau khi ủy ban tổ chức phiên điều trần điều tiên về việc chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh.
Theo Wall Street Journal đưa tin hồi Thứ Sáu, 3 Tháng Ba, Bộ Tài Chính Và Thương Mại gửi báo cáo đến cơ quan lập pháp về kế hoạch chi tiết cho hệ thống quy định mới nhằm giải quyết vấn đề đầu tư ra ngoại quốc của Mỹ vào những kỹ thuật tối tân. Đồng thời họ cũng đang tìm thêm kinh phí từ ngân sách Tòa Bạch Ốc cho chương trình sàng lọc đầu tư.
Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ từ chối bình luận về các báo cáo của Bộ Tài Chính Và Thương Mại nhưng lưu ý rằng Quốc Hội được thông báo kỹ lưỡng về tiến trình xây dựng kế hoạch quy định về việc đầu tư ở ngoại quốc này.
Kế hoạch trên chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên các viên chức Toà Bạch Ốc trấn an cộng đồng doanh nghiệp rằng ngay cả khi chính quyền siết chặt quy tắc đầu tư từ Mỹ vào Trung Quốc, thì cũng sẽ không đi quá xa.
Trước đó hồi năm ngoái, một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng thúc giục ông Biden thiết lập hệ thống sàng lọc chặt chẽ hơn đối với các khoản đầu tư vào đối thủ ngoại quốc, đặc biệt là Trung Quốc. (MPL) [kn]







































































