Thursday, April 25, 2024

Biden viện trợ quân sự thêm gần $3 tỷ cho Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư, 24 Tháng Tám, đúng sáu tháng sau ngày Nga xâm lăng Ukraine, loan báo đợt viện trợ quân sự mới, trị giá $2.98 tỷ, cho Ukraine để quân đội quốc gia này có khả năng chiến đấu trong những năm tới, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Trong bản thông cáo, ông Biden nói rằng số tiền viện trợ này sẽ giúp cho Ukraine có được hệ thống hỏa tiễn phòng không, hệ thống pháo binh cơ động, phi cơ không người lái cùng các quân cụ khác, để quốc gia này “có thể tiếp tục tự bảo vệ mình trên đường dài.”

Quân nhân Ukraine được huấn luyện sử dụng hệ thống pháo cơ động M109 155mm do Mỹ viện trợ. (Hình: Army Sgt. Spencer Rhodes/Bộ Quốc Phòng Mỹ)

Loan báo của Tòa Bạch Ốc được đưa ra vào ngày Ukraine đón mừng kỷ niệm tuyên bố độc lập khỏi Liên Bang Xô Viết năm 1991.

Tổng Thống Biden nói ngày kỷ niệm này diễn ra trong lúc hàng ngàn người dân Ukraine bị thiệt mạng hay thương tích, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chiến tranh, là nạn nhân của các tội ác do Nga gây ra. Dù vậy, ông Biden cũng nói rằng: “Sáu tháng bị quân Nga dồn dập tấn công chỉ làm tăng thêm sự tự hào của người dân Ukraine về chính họ, về đất nước họ, và về 31 năm được độc lập.”

Đợt viện trợ quân sự mới này gồm các phi cơ không người lái loại nhỏ Puma cùng với loại Scan Eagle lớn hơn, và loại Vampire phóng từ các tàu chiến. Ngoài ra, cũng có thêm sáu hệ thống hỏa tiễn phòng không NASAM, 245,000 quả đạn đại bác 155 mm, 65,000 quả đạn súng cối 120 mm, 24 dàn radar chống pháo kích, cùng nhiều loại võ khí, quân cụ khác.

Tin từ Tòa Bạch Ốc nói rằng không giống như các đợt viện trợ khác, đợt này nhằm giúp Ukraine chuẩn bị cho các kế hoạch phòng thủ trung hạn và dài hạn, chứ không đáp ứng các nhu cầu cấp thời. Quyết định trợ giúp này cũng nhằm bảo đảm với Ukraine là Mỹ sẽ duy trì sự hậu thuẫn lâu dài cho cuộc chiến chống Nga.

Cho tới nay, Mỹ đã có các đợt viện trợ quân sự trị giá vào khoảng $13.6 tỷ cho Ukraine.

Đại bác 155 nm Mỹ viện trợ cho quân đội Ukraine. (Hình: Marine Corps Cpl. Austin Fraley/Bộ Quốc Phòng Mỹ)

Các đồng minh của Mỹ trong khối NATO cũng đánh dấu ngày lễ độc lập của Ukraine bằng cách loan báo các trợ giúp mới.

Ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, nói sẽ giúp gần $500 triệu, cung cấp các hệ thống phòng không, đạn pháo binh đủ loại, hệ thống chống phi cơ không người lái cùng là các loại võ khí khác.

Ông Justin Trudeau, thủ tướng Canada, loan báo chương trình trợ giúp trị giá $3.85 triệu nhằm giúp huấn luyện cảnh sát viên Ukraine và các nhân viên cấp cứu, cùng gửi cố vấn giúp quân đội Ukraine. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT