PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Tổng Thống Joe Biden nói tại hội nghị AFL-CIO ở Philadelphia, liên đoàn lao động lớn nhất, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Sáu, rằng ông đang nỗ lực phục hồi kinh tế Mỹ với trung tâm là người lao động. Đây là nỗ lực nhằm cạnh tranh với đảng Cộng Hòa, vốn ngày càng nhận được nhiều phiếu bầu từ tầng lớp công nhân, theo AP.
Bài phát biểu tại AFL-CIO là nỗ lực của ông Biden để thay đổi cái nhìn của dân chúng về tình hình kinh tế trong bối cảnh độ tín nhiệm của ông bị sụt giảm, cũng như giá tiêu dùng và giá nhiên liệu tăng cao.

Lạm phát hiện nay ở mức cao nhất trong hơn 40 năm qua, khiến các cử tri ngày càng quan tâm đến vấn đề kinh tế, dù cho kinh tế có phục hồi sau đại dịch, nhu cầu tuyển dụng tăng cao và mức thất nghiệp ở tỷ lệ vừa phải.
Ông Biden cố gắng để cử tọa thấy rằng trước khi ông lên nắm quyền, nước Mỹ phải đối mặt với các vấn đề về thiếu ăn và hãng xưởng sa thải nhân viên. Còn sau khi ông làm tổng thống, các vấn đề này được cải thiện.
Nhưng ngay cả khi nền kinh tế có nhiều việc làm hơn cho người lao động, thì lạm phát vẫn khiến nhiều người mệt mỏi vì tiền lương không theo kịp chi phí sinh hoạt. Hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, Bộ Lao Động cho biết tiền lương theo giờ hằng tuần, sau khi có điều chỉnh theo lạm phát, giảm 3% so với năm ngoái.
Lạm phát đe dọa đến quyền kiểm soát Hạ Viện và Thượng Viện của ông Biden và đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa nói rằng kế hoạch trợ giúp trị giá $1,900 tỷ của Tổng Thống Biden là nguyên nhân khiến lạm phát bắt đầu tăng trong năm ngoái. Đồng thời họ cũng chỉ trích việc chính quyền ông Biden hạn chế quá mức việc sản xuất dầu trong nước.
Tổng Thống Biden cho rằng đảng Cộng Hòa chỉ tập trung vào việc cắt giảm thuế cho giới nhà giàu và các công ty. Đáp lại đảng Cộng Hòa nói rằng cuộc đại tu thuế năm 2017 của họ tạo nên cơ sở vững chắc để tăng trưởng, giúp các công ty Mỹ có tiềm năng cạnh tranh hơn.
Hay nói cách khác, quan điểm của đảng Cộng Hòa là giảm thuế cho công ty, để các công ty giữ lại được thêm nhiều nguồn lực để phát triển. Còn ông Biden cho rằng khi luật tạo điều kiện cho nghiệp đoàn và tăng cường nỗ lực chăm sóc trẻ em thì khi đó đất nước mới phát triển, vì khi đó tầng lớp trung lưu sẽ vững mạnh hơn.
Ông nhắm đến một số mục tiêu cụ thể, chẳng hạn đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Florida) rằng mọi người Mỹ nên chịu thuế thu nhập. Nhiều nhà lập pháp đảng Cộng Hòa phản đối đề nghị này hoặc đưa ra cảnh báo, vì tín dụng thuế là một phương tiện hỗ trợ tài chính cho các gia đình trung lưu và nghèo ở Mỹ.
Ông phát biểu: “Đảng Cộng Hòa đang làm mọi thứ trái ngược đi. Kế hoạch thực sự của họ là tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu và người lao động, trong khi lại cắt giảm thuế cho các đại công ty và giới giàu có. Tôi tin vào hợp tác lưỡng đảng, nhưng không ảo tưởng về đảng Cộng Hòa.”
Hiện tại Tổng Thống Biden phải đối mặt với những thử thách trong việc khôi phục số lượng nghiệp đoàn. Trong nhiều thập niên qua số lượng thành viên vốn luôn suy giảm. Năm 2021 tỷ lệ người lao động Mỹ thuộc về nghiệp đoàn chỉ còn 10.3%, giảm nhiều so với mức 20.1% của năm 1983.
Bản chất của thành viên nghiệp đoàn cũng có sự thay đổi theo thời gian khi có gần một nửa thành viên nghiệp đoàn làm việc cho chính phủ. Chỉ khoảng 7.7% công nhân sản xuất và 12.6% công nhân xây dựng có thẻ nghiệp đoàn.
Bất chấp tình hình này, thì nghiệp đoàn vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Các dữ liệu chính phủ cho thấy công nhân tham gia nghiệp đoàn trung bình kiếm được nhiều hơn khoảng $10,000 mỗi năm so với công nhân không tham gia nghiệp đoàn. (V.Giang) [qd]































































