WASHINGTON, D.C. (NV) — Chính quyền Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một, nới lỏng một số lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Venezuela trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán mới được nối lại giữa chính phủ Tổng Thống Nicolas Maduro và phe đối lập “Unitary Platform,” theo AP.
Bộ Tài Chánh Mỹ đang cho phép Chevron tiếp tục sản xuất năng lượng “ở mức hạn chế” sau nhiều năm áp dụng lệnh trừng phạt khiến lợi nhuận dầu mỏ và khí đốt của chính phủ ông Maduro giảm đáng kể.

Đầu năm nay Bộ Tài Chính một lần nữa cho phép Chevron và các công ty Mỹ khác thực hiện bảo trì cơ bản các giếng dầu mà họ hợp tác vận hành với PDVSA, công ty dầu mỏ lớn do nhà nước điều hành.
Theo chính sách mới, lợi nhuận từ việc bán năng lượng sẽ được trực tiếp chuyển sang trả nợ cho Chevron, thay vì tính thành lợi nhuận cho PDVSA.
Các cuộc đàm phán giữa chính phủ ông Maduro và “Unitary Platform” được nối lại tại thành phố Mexico City vào Thứ Bảy, 26 Tháng Mười một sau hơn một năm tạm dừng. Những cuộc đàm phán trước đây không đem đến những hướng giải quyết các bế tắc chính trị trong nước. Tuy nhiên hiện nay vẫn cần xem thử liệu hai bên có thực hiện các vòng đàm phán khác hay không.
Một viên chức Mỹ giấu tên nói với các phóng viên rằng hành động nới lỏng trừng phạt của Mỹ không liên quan đến những nỗ lực của chính quyền trong việc thúc đẩy sản xuất năng lượng toàn cầu sau cuộc xâm lăng Ukraine của Nga.
Hành động này cũng không được thực hiện nhằm ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu. Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ các cam kết của ông Maduro trong các cuộc đàm phán. Đồng thời tùy thuộc vào tiến trình đàm phán, Mỹ sẽ áp đặt lại các lệnh trừng phạt khác nghiêm khắc hơn hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Trong một tuyên bố, Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ – New Jersey), chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Thượng Viện, phát biểu: “Nếu ông Maduro cố gắng dùng các cuộc đàm phán để kéo dài thời gian, củng cố chế độ độc tài của mình, thì Mỹ và các đồng minh quốc tế sẽ chứng minh sức mạnh của các biện pháp trừng phạt.”
Chevron cho biết giấy phép từ phía Mỹ giúp họ “thương mại hóa dầu đang được sản xuất” thông qua liên doanh. (V.Giang) [kn]























































