WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai, đưa ra một chiến lược mới, quyết “đánh lớn” với COVID-19, nhất là sau khi Mỹ bắt đầu có biến thể Omicron, nhẹ nhàng nhưng vẫn quyết liệt, thể hiện đúng vai trò của một lãnh đạo đất nước, dù đang bị nhiều chống đối của Cộng Hòa.
Phát biểu tại Viện Y Tế Quốc Gia (NIH), theo nhật báo USA Today, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra các quy định du lịch chặt chẽ hơn, xét nghiệm miễn phí tại nhà và chích mũi thứ ba tăng cường là những yếu tố chính trong chiến lược mới nhất của Tổng Thống Joe Biden để chống lại các biến thể gây ra đại dịch COVID-19 đang phát triển nhanh chóng hiện nay.

Ông tỏ ý hy vọng kế hoạch chống dịch mới này là một chương trình “hy vọng sẽ tập hợp người dân Mỹ” để cùng đưa đất nước vượt qua mùa Đông lạnh lẽo.
“Kế hoạch mà tôi công bố hôm nay sẽ không tạo ra sự cản trở nào trong cuộc chiến chống lại COVID-19,” ông Biden nói thêm. “Đây là một kế hoạch mà tôi hy vọng sẽ đoàn kết đất nước chúng ta.”
Trước những vụ kiện chống quy định chích ngừa của các tiểu bang Cộng Hoà, Tổng Thống Biden nhấn mạnh kế hoạch mới sẽ không mở rộng hoặc bổ sung các yêu cầu được chính phủ liên bang công bố trước đây, quy định phải chích ngừa cho ai làm việc trong ngành y tế và các công ty có hơn 100 nhân viên.
Tổng thống cho biết ông gấp rút chấp nhận đòi hỏi bãi bỏ các yêu cầu chích ngừa mà phía Cộng Hòa đưa ra khi áp lực đe doạ ngăn chặn ngân sách chi tiêu cho chính phủ liên bang.
“Một số người bạn của tôi ở cánh bên kia đang tranh cãi rằng nếu tôi không cam kết bãi bỏ quy định chích ngừa, họ sẽ để chính phủ vỡ nợ”, ông Biden kể.
Những điểm chính trong kế hoạch chống dịch mới
Các chi tiết trong kế hoạch chống COVID-19 được hành pháp công bố trước tình hình cả nước bắt đầu chuẩn bị cho mùa Đông và tụ họp trong mùa lễ cuối năm, bao gồm:
-Quy định du khách nhập cảnh vào Mỹ bằng đường hàng không phải trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính ngay trong ngày lên máy bay, bất kể tình trạng chích ngừa hoặc quốc tịch, thay vì trong vòng ba ngày như trước.

-Duy trì quy định đeo khẩu trang trên máy bay, xe lửa, và phương tiện giao thông công cộng cho đến ngày 18 Tháng Ba.
-Quy định các công ty bảo hiểm y tế tư nhân đài thọ 100% chi phí xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Các chi tiết liên quan, chẳng hạn như thời điểm nào bắt đầu áp dụng, phải được giải quyết.
-Phát động chiến dịch giáo dục công chúng, nhằm khuyến khích 100 triệu người trưởng thành chích mũi vaccine tăng cường chống COVID-19, đặc biệt chú trọng vào giới cao niên.
-Cơ quan Medicare sẽ liên lạc với 63 triệu người cao niên để khuyến khích chích mũi tăng cường.
-Các tiệm thuốc sẽ mở rộng việc lấy hẹn để chích ngừa, truyền bá thông tin qua tin nhắn, gọi điện thoại và email.
Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em
Ngoài ra, kế hoạch mới nhấn mạnh các biện pháp nhằm tăng tỉ lệ chích ngừa trẻ em trong nỗ lực giữ cho các trường học mở cửa và bảo vệ trẻ em từ 5 tuổi trở lên khỏi lây nhiễm COVID-19.
“Cho đến nay, hơn 4 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi và 15 triệu thanh thiếu niên đã được chích ngừa. Chích ngừa để bảo vệ sức khoẻ cho con em chúng ta và giữ cho trường học tiếp tục mở cửa đồng thời bảo vệ tất cả mọi người làm việc và sống chung quanh các em,” thông báo của Toà Bạch Ốc đưa ra hôm Thứ Tư diễn giải.

Một phần trong kế hoạch này, chính quyền liên bang sẽ khai trương chương trình “Chích Ngừa Gia Đình” nhằm cung cấp vaccine và chích tăng cường cho cả gia đình cùng một lúc, trong đó, Bộ Y Tế sẽ tổ chức chiến dịch “Ngày Gia Đình Chích Ngừa” tại các trung tâm y tế cộng đồng toàn quốc.
Chính phủ cũng đưa ra bản hướng dẫn gọi là “Kiểm Tra Trường Học An Toàn” để các cơ sở giáo dục nắm bắt tình hình để khuyến khích nỗ lực chích ngừa và chích mũi tăng cường một cách an toàn và tránh bùng phát dịch bệnh tại học đường theo các hướng dẫn mới của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) về cách ly và xét nghiệm.
Triển khai lực lượng chống dịch
Theo kế hoạch, Cơ Quan Quản Trị Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) sẽ tổ chức các đội chích ngừa cơ động để đến các cộng đồng khó tiếp xúc.
Tổng Thống Biden cho biết đã có hơn 60 đội khẩn cấp chống dịch mùa Đông được điều động tới các tiểu bang để chống lại các đợt bùng phát và gia tăng ca bệnh COVID-19 toàn quốc, đây là sự tiếp tục mở rộng chương trình đã có từ mùa Hè và mùa Thu vừa qua.
“Các đội khẩn cấp chống dịch này đã giúp 27 tiểu bang và hai vùng lãnh thổ đối phó với sự gia tăng của biến thể Delta bằng cách giải quyết các nhu cầu quan trọng tại từng địa phương,” theo lời giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên hôm Thứ Tư.
“Cho đến nay, chúng tôi triển khai hơn 2,000 nhân viên, tăng hơn 3,200 máy trợ thở và các vật dụng y tế, đồng thời vận chuyển hơn 2.3 triệu liều điều trị huyết tương kháng thể để cứu bệnh nhân. Trước tình hình các biến thể mới và các ca bệnh gia tăng trong những tháng mùa Đông đang tới, Tổng Thống Biden cam kết chính phủ liên bang tiếp tục gia hạn sự trợ giúp đối với các tiểu bang,” giới chức này nhấn mạnh.

Tình hình chống dịch tại Mỹ hiện nay
Kế hoạch chống dịch mới của Tổng Thống Biden được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận trường hợp ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên và khi một cuộc thăm dò mới cho thấy người dân bắt đầu thất vọng và mất đi sự lạc quan về tình trạng chích ngừa COVID-19 toàn quốc.
Hơn một nửa số người trưởng thành (58%) nói rằng họ “thất vọng” về tình trạng chích ngừa COVID-19, so với 50% cảm thấy như vậy khi nỗ lực chích ngừa ban đầu bắt đầu vào Tháng Giêng, theo một thăm dò của tổ chức bất vụ lợi Kaiser Family Foundation.
Tỉ lệ lạc quan toàn quốc về tình trạng chích ngừa đã giảm từ 66% xuống 48%.
Sự thất vọng và sự lạc quan thấp thể hiện chủ yếu ở những người theo đảng Cộng Hòa và ở mức độ thấp hơn, là cử tri độc lập.
Giữa lúc biến thể Delta vẫn hoành hành nhiều nơi trên thế giới, sự xuất hiện biến thể Omicron gây tình trạng báo động toàn cầu, tiếp tục làm gia tăng sự hoang mang khắp nơi.
Việc phát sinh biến thể Omicron lại càng xác định thông điệp khoa học chủ đạo của các chuyên gia y tế rằng “cần phải gia tăng việc chích ngừa rộng rãi hơn nữa trong dân chúng, vì càng nhiều người được chích ngừa, virus không có ‘sân chơi’ để đột biến sinh ra ra biến thể mới.” (MPL) [đ.d.]















































































