WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy, sa thải giám đốc Sở An Sinh Xã Hội liên bang (SSA) sau khi ông này không chịu từ chức, và Tổng Thống Biden chấp nhận đơn từ chức của phó giám đốc, Tòa Bạch Ốc loan báo.
Tổng Thống Biden yêu cầu Giám Đốc Andrew Saul từ chức, và sau khi từ chối đáp ứng yêu cầu, ông Saul bị sa thải, một giới chức Tòa Bạch Ốc xin giấu tên cho hay.

Phó Giám Đốc David Black đồng ý từ chức, giới chức này cho biết thêm.
Cả ông Saul lẫn ông Black đều được bổ nhiệm dưới thời Tổng Thống Donald Trump (Cộng Hòa).
“Kể từ khi nhậm chức, Giám Đốc Saul làm suy yếu và chính trị hóa trợ cấp cho người khuyết tật, chấm dứt chính sách làm việc từ xa của SSA mà có đến 25% nhân viên cơ quan này đang dùng, không sửa chữa mối quan hệ của SSA với các nghiệp đoàn nhân viên liên bang liên quan trong bối cảnh lên kế hoạch an toàn cho nơi làm việc trong dịch COVID-19, giảm những quy định bảo vệ người dân khi khiếu nại về trợ cấp, và có nhiều hành động khác trái với sứ mệnh của cơ quan này cũng như kế hoạch chính sách của tổng thống,” giới chức này nói.
Tổng Thống Biden chọn bà Kilolo Kijakazi làm quyền giám đốc SSA trong lúc chính quyền tìm người làm giám đốc và phó giám đốc lâu dài.
Bà Kijakazi hiện là phó giám đốc phụ trách chính sách cho người về hưu và khuyết tật của SSA.
Nhiệm kỳ sáu năm của ông Saul đến ngày 19 Tháng Giêng, 2025, mới kết thúc.
Tòa Bạch Ốc dẫn phán quyết mới đây của Tối Cao Pháp Viện cho hay Tổng Thống Biden có quyền sa thải ông Saul.
Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo Washington Post hôm Thứ Sáu, ông Saul nói ông dự tính không từ chức, và thắc mắc Tòa Bạch Ốc sa thải ông ta như vậy là hợp pháp hay không.
Các nhà lập pháp Cộng Hòa tố cáo Tổng Thống Biden chính trị hóa SSA, đồng thời lưu ý ông Saul được Thượng Viện chuẩn thuận năm 2019 với sự ủng hộ của cả hai đảng. (Th.Long) [qd]

















































































