WASHINGTON, DC (NV) – Sớm nhất vào Thứ Sáu, 9 Tháng Bảy, chính quyền Biden sẽ đưa hơn 10 công ty Trung Quốc vào “sổ bìa đen kinh tế” với cáo buộc vi phạm nhân quyền và dùng phương tiện kỹ thuật cao theo dõi người ở Tân Cương, theo Reuters loan tin.
Hành động của Washington nối tiếp theo thông báo vào tháng trước về việc đưa thêm năm công ty và các thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách “đen” vì các cáo buộc lao động cưỡng bức ở vùng viễn tây Trung Quốc.

Các nguồn tin cho biết việc đưa thêm các công ty Trung Quốc vào “sổ bìa đen kinh tế” của Bộ Thương Mại Mỹ là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng Thống Joe Biden nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc diệt chủng và cưỡng bức lao động ở Tân Cương và biện bạch rằng các chính sách này là cần thiết để trấn áp thành phần đòi ly khai và mang quan điểm tôn giáo cực đoan, những người âm mưu tấn công và gây xung đột căng thẳng giữa người Duy Ngô Nhĩ, theo Hồi Giáo, và người Hán, nhóm sắc tộc lớn nhất ở Trung Quốc.
Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Washington trong lúc này không hồi đáp yêu cầu bình luận của truyền thông.
Một trong những nguồn tin cho biết chính phủ Mỹ có kế hoạch thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách “đen” các thực thể vì các báo cáo mới về những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Danh tính của các công ty được thêm vào cho đến lúc này chưa được biết.
Một số công ty từ các quốc gia khác cũng được đưa vào danh sách đen của Washington ngay sau ngày Thứ Sáu.

Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận, trong khi Bộ Thương Mại hiện chưa trả lời câu hỏi của truyền thông.
Hành động mới nhất này cho thấy Tổng Thống Biden muốn gây sức ép với Trung Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền càng trầm trọng thêm đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Nói chung, các công ty bị nằm trong danh sách phải xin giấy phép từ Bộ Thương Mại Liên Bang và phải đối mặt với việc giám sát gắt gao khi xin phép nhập các mặt hàng từ các công ty Mỹ. (MPL) [qd]

















































































