Biden và lãnh đạo lưỡng đảng kêu gọi Johnson đưa dự luật viện trợ Ukraine bỏ phiếu

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden và một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng bao gồm cả thành viên đối lập hàng đầu tại Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Ba, 13 Tháng Hai, thúc giục Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát chấp nhận khoản viện trợ quân sự trị giá $95.34 tỷ cho Ukraine và các đồng minh khác, theo Reuters.

Dự luật này đã được Thượng Viện thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu 70-29 ngay trước giờ bình minh hôm Thứ Ba sau khi một nhóm đảng viên Cộng Hòa bảo thủ cứng rắn đã dành cả đêm để cố gắng ngăn chặn.

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)

Tuy nhiên không rõ liệu Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, có đưa dự luật ra bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp mà đảng của ông kiểm soát với tỷ lệ sít sao 219-212 hay không.

Cả hai viện của Quốc Hội phải phê duyệt dự luật trước khi Tổng Thống Biden đặt bút ký thành luật.

Ukraine coi nguồn tài trợ này rất quan trọng khi nước này tiếp tục chống lại cuộc xâm lược do ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, phát động gần hai năm trước. 

Tổng Thống Biden là người thúc đẩy kế hoạch bao gồm tài trợ an ninh cho Israel và Đài Loan cũng như viện trợ nhân đạo cho người Palestine, trong nhiều tháng, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết nhất với cựu Tổng Thống Donald Trump.

“Tôi kêu gọi ông chủ tịch hãy để toàn bộ Hạ Viện nói lên suy nghĩ của mình và không nên để cho một thiểu số những tiếng nói cực đoan nhất ngăn chặn dự luật này ngay cả khi được bỏ phiếu,” ông Biden tuyên bố trong bài phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. 

“Ủng hộ dự luật này là chống lại Putin, phản đối là để cho Putin lợi dụng,” Tổng Thống Biden nhận định.

Lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện là Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Kentucky), người nằm trong số 22 thành viên đảng này đã bỏ phiếu cho dự luật, cho biết ông hy vọng Hạ Viện sẽ đưa ra bỏ phiếu.

Ông McConnell nói với trang tin Politico trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi hy vọng Dân Biểu Mike Johnson sẽ tìm ra cách cho phép Hạ Viện thực hiện ý muốn của người Mỹ về vấn đề viện trợ Ukraine cũng như các phần khác của dự luật.”

Nếu ông Johnson không đồng ý bỏ phiếu về dự luật, đảng Dân Chủ có thể thử một biện pháp hiếm hoi được gọi là “discharge petition,” cho phép các thành viên buộc phải bỏ phiếu tại Hạ Viện.

Việc điều động đó cần có chữ ký của đa số thành viên Hạ Viện. Lần sử dụng biện pháp này đạt thành công gần đây nhất vào năm 2015.

Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), lãnh đạo phe thiểu số, đã gửi một lá thư đến các thành viên cùng đảng trong đó hứa sẽ “sử dụng mọi công cụ lập pháp sẵn có” để dự luật được thông qua.

Ông Jeffries tin rằng có 300 phiếu thuận từ cả hai phía tại Hạ Viện ủng hộ dự luật này. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT