WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Joe Biden ban hành lệnh hủy các khoản nợ sinh viên cho thêm 160,000 sinh viên bằng cách kết hợp các chương trình hiện hành.
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ công bố đợt xóa nợ mới nhất vào Thứ Tư, 22 Tháng Năm, trong đó xóa $7.7 tỷ khoản vay liên bang dành cho sinh viên. Với hành động này, chính quyền Tổng Thống Biden xóa $167 tỷ khoản nợ sinh viên cho gần 5 triệu dân Mỹ thông qua một số chương trình, theo hãng tin AP.
“Ngay từ ngày đầu tiên nắm quyền, tôi có hứa là sẽ đấu tranh để bảo đảm giáo dục đại học là tấm vé cho tầng lớp trung lưu chứ không phải là rào cản không cho người ta nắm lấy cơ hội,” Tổng Thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố. “Tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để xóa nợ sinh viên – bất kể các viên chức do Đảng Cộng Hòa bầu ra có ngáng đường chúng tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

Những người vay tiền thuộc ba nhóm người nếu đạt được các cột mốc nhất định sẽ được áp dụng chính sách xóa nợ mới nhất. Khoản trợ cấp sẽ đến tay 54,000 người vay tiền từng ghi danh với kế hoạch trả nợ theo lợi tức mới của Biden, cùng với 39,000 người từng ghi danh với các kế hoạch dựa trên lợi tức trong quá khứ và khoảng 67,000 người đủ điều kiện thông qua chương trình Cứu Xét Tiền Nợ cho những người làm trong Dịch Vụ Công.
Kế hoạch xóa nợ mới của Biden, được gọi là kế hoạch SAVE Plan, đề ra tiến trình để được xóa nợ nhanh hơn so với các phiên bản cũ. Hiện nay, ngày càng có nhiều người hội đủ điều kiện để được xóa nợ khi đạt được thời hạn trả nợ 10 năm, sớm hơn một thập niên so với thời hạn mà những người vay tiền từng phải đối diện trong quá khứ.
Chính sách xóa nợ mới vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp kế hoạch SAVE Plan của Tổng Thống Biden phải đối diện với những thách thức pháp lý từ các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa đứng đầu. Một nhóm gồm 11 tiểu bang do Kansas đứng đầu đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch này vào Tháng Ba, tiếp theo là bảy tiểu bang khác do Missouri dẫn đầu vào Tháng Tư. Trong hai vụ kiện liên bang, các tiểu bang nói rằng Biden cần phải thông qua Quốc Hội để xem xét lại các kế hoạch trả nợ liên bang.
Chính quyền Biden từng thực hiện một hành động riêng biệt nhằm sửa chữa những sai lầm dẫn tới đình hoãn việc xóa nợ cho một số người vay tiền từng ghi danh với các kế hoạch trả nợ khác, đồng thời chuẩn thuận thương trình Cứu Xét Tiền Nợ cho những người làm trong Dịch Vụ Công, với mục đích xóa các khoản vay của những người đã trả nợ được 10 năm trong thời gian phục vụ trong các cơ quan công quyền.
Theo Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, cứ 10 người vay tiền sinh viên liên bang thì có 1 người được chấp thuận một số hình thức hỗ trợ khoản vay.
“Cứ 10 người vay tiền sinh viên liên bang thì có 1 người được chấp thuận giảm nợ, nghĩa là cứ 10 người đi vay thì có 1 người nay có thêm năng lực tài chánh và trút bớt gánh nặng,” Bộ Trưởng Giáo dục Miguel Cardona cho biết trong một tuyên bố.
Chính quyền Tổng Thống Biden tiếp tục xóa các khoản nợ bằng các chính sách đương thời, đồng thời thúc đẩy việc xóa nợ một lần mới nhằm hỗ trợ hơn 30 triệu người vay tiền thuộc năm nhóm.
SAVE Plan của Biden có mục đích giúp đỡ những người vay tiền đang nợ số tiền lãi lớn chưa trả nổi, những người có khoản vay cũ, và những người theo học các chương trình đại học giá trị thấp và những người gặp khó khăn khác khiến họ không trả nổi các khoản nợ sinh viên. Những người đủ điều kiện trong các chương trình khác nhưng chưa ghi danh SAVE Plan cũng xóa nợ.
Đề nghị xóa nợ SAVE Plan đang trải qua tiến trình hoạch định quy tắc kéo dài, nhưng chính quyền Tổng Thống Biden cho biết họ sẽ mau chóng thực hiện một số điều khoản nhất định, bắt đầu bằng kế hoạch xóa lãi cho hàng triệu người đi vay chưa thanh toán nổi, bắt đầu từ mùa Thu này.
Phe phản đối bảo thủ cũng đe dọa thách thức SAVE Plan, gọi đó là phần thưởng không công bằng dành cho những sinh viên giàu có, gây bất lợi cho những người nộp thuế không học đại học hoặc đã trả dứt điểm các khoản vay.
Tối Cao Pháp Viện bác bỏ nỗ lực xóa nợ một lần trước đó của Tổng Thống Biden, nói rằng điều đó vượt quá thẩm quyền của tổng thống. SAVE Plan đang được hoạch định bằng một cơ sở pháp lý khác. (TTHN)







































































