FULTON COUNTY, Georgia (NV) – Trong một phản hồi dài 24 trang, bà Fani Willis, chánh biện lý Fulton County, Georgia, hôm Thứ Hai, 15 Tháng Năm, yêu cầu tòa bác đòi hỏi của cựu Tổng Thống Donald Trump muốn loại bà ra khỏi vụ án và hủy bỏ các bằng chứng mà đại bồi thẩm đoàn đặc biệt thu thập, theo đài WSB-TV.
Bà Willis lập luận rằng luật của tiểu bang Georgia không có quy định nào loại bỏ bà khỏi việc thụ lý điều tra hoặc truy tố vụ án, và không có căn cứ nào cho phép che giấu bằng chứng trước công chúng và một phiên tòa.

Trong bản phản hồi nữ chánh biện lý cho rằng ông Trump và các luật sư biện hộ có thể đưa thách thức pháp lý về thẩm quyền của bà hai năm trước đây khi bà trao quyền điều tra cho một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt nhưng phe cựu tổng thống đã không làm như vậy.
Hồi Tháng Ba, các luật sư của ông Trump đệ trình tòa một bản kiến nghị dài 485 trang đòi tòa cách ly bà ra khỏi vụ điều tra cựu tổng thống gây áp lực lên giới chức tiểu bang Georgia nhằm “moi ra” đủ số phiếu cần thiết để lật ngược kết quả bầu cử 2020.
Đồng thời, nhóm ông Trump cũng đòi tòa xóa các bằng chứng mà đại bồi thẩm đoàn thu thập.
Giáo Sư Clark Cunningham, khoa Luật trường đại học Georgia State University, nhận xét bản kiến nghị nêu trên: “Theo quan điểm của tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên bản kiến nghị này chỉ giống như là một thông cáo báo chí nhưng trang trí giống như một văn kiện pháp lý.”
“Chúng ta không cần xem đây là một việc đáng quan tâm,” Giáo Sư Cunningham đánh giá.
Trong bản phản hồi, Chánh Biện Lý Willis cho rằng kiến nghị của nhóm luật sư đại diện cho ông Trump không có căn bản pháp lý để đòi “ém nhẹm” bằng chứng của đại bồi thẩm đoàn.
Hồi Tháng Tư, bà Willis cho biết các bản cáo trạng trong vụ điều tra ông Trump dự trù sẽ được công bố từ 11 Tháng Bảy đến 1 Tháng Chín.
Cuộc điều tra này là nhằm xác định liệu ông Trump có can thiệp, bao gồm cả việc nỗ lực lật ngược kết quả, bầu cử năm 2020 ở Georgia hay không.
Trong vụ này yếu tố chính bao quanh cuộc nói chuyện qua điện thoại mà cựu tổng thống gọi cho ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Hành Chính Georgia. Trong cuộc điện đàm này, ông Trump liên tục nói ông Raffensperger chỉ cần kiếm 11,780 phiếu bầu cho ông để ông thắng ông Biden. Lúc đó, ông Trump thua ông Joe Biden 11,779 phiếu.
Ngoài cuộc gọi giữa ông Trump và ông Raffensperger, bà Willis cũng xác nhận đang điều tra cuộc gọi do Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) gọi đến ông Raffensperger.
Hồ sơ tòa án những tháng gần đây cũng cho thấy bà Willis quan tâm đến một nhóm đại cử tri “giả mạo” từng ký giấy chứng nhận vào Tháng Mười Hai, 2020, rằng ông Trump giành chiến thắng và họ là đại cử tri “được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn” của Georgia. Bà cho hay 16 đảng viên Cộng Hòa Georgia có có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Tuy nhiên, hồi tuần trước, tám đại cử tri “giả mạo” đạt thỏa thuận miễn tố trong vụ điều tra này.
Hồ sơ toà hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Năm, cho thấy thỏa thuận miễn tố trong hồi đáp từ bà Kimberly Burroughs Debrow, luật sư bào chữa của tám người nêu trên, nhằm đáp lại đề nghị truất quyền biện hộ của Chánh Biện Lý Fani Willis.
Tám người này sẽ được miễn tố với điều kiện khai thành thật những gì họ giả mạo trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. (MPL) [kn]


































































