Thursday, April 18, 2024

Biểu tình Thượng Viện chống chính sách di dân, 575 người bị bắt

WASHINGTON, DC (NV) – Khoảng 600 người bị bắt vì biểu tình và chiếm dụng tòa nhà Thượng Viện ở Washington, DC, hôm Thứ Năm, khi họ phản đối chính sách “không dung thứ” (zero tolerance) của Tổng Thống Donald Trump trong việc giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp.

Theo Reuters, những người biểu tình, hầu hết là phụ nữ mặc đồ trắng, ngồi trên sàn nhà bằng đá hoa cương ở tòa nhà Hart Senate Building và quấn trên người những tấm mền màu bạc, giống như mền đưa cho các trẻ em bị nhân viên di trú tách khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp ở biên giới Mỹ-Mexico sử dụng.

Người biểu tình nói theo nhịp đều đều “Nói lớn lên, nói rõ lên, di dân được chào đón tại đây” làm vang vọng khắp tòa nhà, làm nhiều nhân viên Thượng Viện làm việc phía trên phải bước ra xem chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát Quốc Hội cảnh cáo người biểu tình là nếu không rời tòa nhà, họ sẽ bị bắt.

Ngay sau đó, người biểu tình tách ra thành từng nhóm nhóm nhỏ, đứng dựa tường tòa nhà.

Và thế là cảnh sát đến tịch thu mền và các tấm bảng của họ.

Phải mất 90 phút cảnh sát mới bắt hết số người biểu tình, trong đó có nữ Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Washington).

Trong một tuyên bố, cảnh sát Quốc Hội nói họ bắt tổng cộng 575 người vì tội biểu tình bất hợp pháp. Sau khi biên giấy phạt, những người này được thả ngay.

Cảnh sát nói rằng những ai bị phạt phải trả tiền trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt, nhưng không rõ ai bị phạt và bị phạt bao nhiêu.

Các thượng nghị sĩ Dân Chủ như Mazie Hirono (Hawaii), Tammy Duckworth (Illinois), Kirsten Gillibrand (New York), và Jeff Merkley (Oregon), những người lâu nay chỉ trích chính sách di trú của Tổng Thống Donald Trump, có ra nói chuyện với người biểu tình.

Thượng Nghị Sĩ Gillibrand còn cầm một tấm bảng có hàng chữ: “Chấm dứt giam người ngay.”

Chính Women’s March, một phong trào ra đời tại Mỹ và sau đó lan sang nhiều quốc gia khác, sau khi ông Trump tuyên thệ tổng thống hồi năm 2017, kêu gọi phụ nữ tham gia cuộc biểu tình này.

Qua một tuyên bố, những người tổ chức cuộc biểu tình nói rằng cảnh sát bắt tổng cộng 630 phụ nữ.

“Chúng tôi biểu tình hôm nay để đòi hỏi chấm dứt chính sách đối xử với di dân như là tội phạm,” bà Linda Sarsour, một trong những lãnh đạo của phong trào, nói qua một tuyên bố.

Trước khi đến tòa nhà Quốc Hội, người biểu tình tuần hành trên đại lộ, rồi ngừng trước khách sạn Trump International Hotel và la lên “Xấu hổ! Xấu hổ! Xấu hổ!”

Hiện vẫn còn hơn 2,000 trẻ em di dân bất hợp pháp bị tách khỏi gia đình, và bị giữ trong các trại lều, hoặc các cơ sở, khắp Hoa Kỳ, theo chính sách “không dung thứ,” mặc dù Tổng Thống Trump ký sắc lệnh ngưng áp dụng chính sách này từ hôm Thứ Tư tuần trước. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT