Monday, April 29, 2024

Ngoại Trưởng Mỹ: Kabul hoàn toàn khác với Sài Gòn 46 năm trước

WASHINGTON, DC (NV) –  “Chuyện Kabul nói một cách khẳng định rằng, đây không phải là Sài Gòn,” Ngoại Trưởng Blinken tuyên bố trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC News phát vào hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Tám.

Ngoại Trưởng Antony Blinken xuất hiện trên các chương trình truyền hình chính trị để bảo vệ sứ mạng của Mỹ ở Afghanistan, đồng thời, cố gắng ngăn chặn làn sóng so sánh những cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở Kabul với sự thất thủ ở Sài Gòn cách đây 46 năm.

Các tay súng Taliban vào dinh tổng thống Afghanistan hôm Chủ Nhật. (Hình: AP Photo/Zabi Karimi)

“Chúng ta tiến vào Afghanistan cách đây 20 năm với sứ mạng là bắt những kẻ chủ mưu tấn công khủng bố 911 và sứ mạng đó đã hoàn toàn thành công,” ông Blinken diễn giải.

Khi được hỏi tại sao Tổng Thống Biden không tiếp tục trì hoãn thỏa thuận rút quân ngày 1 Tháng Năm của cựu Tổng Thống Donald Trump, vị ngoại trưởng cho biết Tổng Thống Joe Biden đã có một “quyết định khó khăn” khi phải “thừa hưởng một hạn định rút quân.”

“Nếu Tổng Thống Biden quyết định ở lại Afghanistan, thì ngay lập tức vào ngày 2 Tháng Năm, tất cả các bên sẽ tháo găng tay đánh nhau tiếp. Nước Mỹ quay trở lại cuộc chiến với Taliban,” Blinken lập luận và nói thêm rằng sẽ phải gửi thêm hàng chục ngàn quân đến đất nước Trung Á này để tiếp tục một cuộc chiến đã kéo dài 20 năm.

“Việc ở lại Afghanistan thêm năm hay 10 năm nữa không phải vì lợi ích quốc gia của nước Mỹ,” vị ngoại trưởng nhấn mạnh.

Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Hồi tuần trước, tại Toà Bạch Ốc, Tổng Thống Biden cho biết ông không hối tiếc quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, nhằm chấm dứt một cuộc chiến ở ngoại quốc kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.

“Nước Mỹ đã đổ cả ngàn tỷ đô la vào Afghanistan trong 20 năm qua, chúng ta đã huấn luyện và trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng hơn 300,000 quân nước này,” tổng thống nói với các phóng viên. “Các lãnh đạo của Afghanistan phải đoàn kết, phải chiến đấu cho chính đất nước của mình.”

Các cuộc chiến ở Afghanistan, Iraq, và Syria làm tiêu tốn tiền thuế của người dân Mỹ hơn $1,570 tỷ tính từ thời điểm 11 Tháng Chín, 2001, theo báo cáo của Bộ Quốc Phòng. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT