Friday, May 17, 2024

Bộ Cựu Chiến Binh mang tiếng vì thuê bác sĩ bị rút giấy phép hành nghề

WASHINGTON, DC (NV) – Khoảng hơn 20 dân biểu Quốc Hội Mỹ gửi thư đến Bộ Cựu Chiến Binh trước thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh để đòi hỏi bộ này phải nhanh chóng có hành động về các cáo buộc cho rằng có sự phi pháp khi thuê các bác sĩ bị rút giấy phép hành nghề vào làm việc trong các bệnh viện cựu chiến binh.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho biết lá thư này, được công bố hôm Thứ Ba, có chữ ký của 31 dân biểu và được gửi tới bộ tiếp theo sau các báo cáo nói rằng ít nhất là từ 15 năm nay, các bệnh viện thuộc Bộ Cựu Chiến Binh đã thu nhận bác sĩ vào làm việc dù rằng họ bị thu giấy phép hành nghề.

“Chúng ta phải bảo đảm rằng các cựu chiến binh có được sự săn sóc tốt nhất do những người có khả năng nhất,” theo Dân Biểu Walter B. Jones (Cộng Hòa, North Carolina), cho hay trong bản thông cáo  gửi tới báo chí.

“Việc thu nhận các bác sĩ bị mất quyền hành nghề là điều rất đáng lo ngại và không thể nào chấp nhận,” ông Jones nói tiếp.

Việc này được đưa ra sau khi có cuộc điều tra của tờ báo USA Today, theo đó một bệnh viện cựu chiến binh ở thành phố Iowa City, tiểu bang Iowa, thu nhận bác sĩ giải phẫu thần kinh John Henry Schneider, dù rằng ông này nói với giới hữu trách tại đây rằng ông mất giấy phép hành nghề và ông bị hơn một chục vụ kiện cũng như dàn xếp kiện tụng tại hai tiểu bang.

Bác Sĩ Schneider bị cáo buộc là có những lỗi lầm khi giải phẫu ”khiến bệnh nhân tàn tật, tê liệt hoặc chết.”

Các giới chức Bộ Cựu Chiến Binh sau đó công nhận rằng việc nhận ông Schneider là không hợp pháp và có một số bác sĩ khác, hiện chưa rõ là bao nhiêu, cũng đã được nhận vào bất hợp pháp như vậy, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(2/2)

MỚI CẬP NHẬT