Bộ Giáo Dục bãi bỏ hướng dẫn dành cho 5 triệu người học tiếng Anh ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Giáo Dục đã bãi bỏ một tài liệu quan trọng tại các trường học, trong đó chỉ dẫn cách thức cung cấp dịch vụ dạy Anh Ngữ cho khoảng 5 triệu học sinh tại các trường học Hoa Kỳ, theo ABC News hôm 22 Tháng Tám.

Hôm Thứ Ba, 19 Tháng Tám, Bộ Giáo Dục quyết định bãi bỏ bức thư Kính Gửi Đồng Nghiệp có từ năm 2015 trên trang mạng, vốn được dùng làm tài liệu chỉ dẫn cho các học khu có chương trình giảng dạy Anh Ngữ nhằm bảo đảm cung ứng đủ nguồn nhân lực cho học sinh theo Điều VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964.

Tòa nhà Bộ Giáo Dục Mỹ ở Washington, DC. (Hình: Greggory DiSalvo/Getty Images)

Đây là một tài liệu “quá chi tiết” và quản lý các tiểu bang một cách gò bó, Bộ Giáo Dục nói với ABC News trong một tuyên bố.

Tài liệu này vẫn còn trên mạng điện toán và “chỉ được lưu trữ cho mục đích tìm hiểu lịch sử,” theo một thông cáo báo chí.

Washington Post là ấn phẩm đầu tiên đưa tin về quyết định bãi bỏ tài liệu chỉ dẫn.

Những người ủng hộ lo ngại rằng quyết định này sẽ làm liên bang không còn giám sát chặt chẽ cũng như loại bỏ trách nhiệm giải trình, và có thể làm các học khu đưa ra các chính sách kỳ thị chống lại người học Anh Ngữ.

Kể cả khi có những lo ngại đó, quyết định bãi bỏ tài liệu chỉ dẫn không làm các trường học bị mất nguồn nhân lực cũng như không làm thay đổi chương trình giảng dạy tại tiểu bang, vốn do các cơ quan tiểu bang và địa phương quản lý.

Bà Montserrat Garibay, cựu phụ tá thư ký kiêm giám đốc Văn Phòng Tiếp Thu Tiếng Anh (OELA) dưới thời chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden, đã ví tài liệu dành cho người học Anh Ngữ một cuốn Kinh Thánh dành cho các thầy cô giáo dạy Anh Ngữ. Trong suốt nhiệm kỳ, bà Garibay cho biết bức thư này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho những sinh viên cần đến nhất.

Học Khu Los Angeles (LAUSD), học khu lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, cho biết họ không ngừng cam kết đứng về phía người học Anh Ngữ kể cả khi tài liệu chỉ dẫn bị bãi bỏ.

Những người ủng hộ giáo dục cũng lên án quyết định của Bộ Giáo Dục.

Nhà đồng sáng lập ImmSchools, Viridiana Carrizales, nói với ABC News: “Thật đáng báo động, tôi có cảm tưởng như chính quyền này đang tước bỏ tất thảy quyền lợi, chính sách bảo vệ, nguồn tài trợ, nguồn nhân lực, vân vân, vốn là những điều rất quan trọng dành cho 5 triệu học sinh đang học Anh Ngữ trên khắp Hoa Kỳ.”

Bà Anne Kelsey, phân tích gia chính sách cao cấp về quyền của người tàn tật tại Trung Tâm Quyền Trẻ Em Nhập Cư, lập luận rằng quyết định này sẽ gây tổn hại cho trẻ em và gia đình di dân. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT