Bộ Nội An chính là ‘mạnh thường quân’ phim quảng bá chính trị của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump dùng nguồn ngân sách của Cơ Quan Quan Thuế Và Biên Phòng (CBP) chi trả cho loạt ba phim quảng cáo truyền hình nhằm xây dựng hình ảnh tích cực của tổng thống và quảng bá chính trị. CBP là cơ quan trực thuộc Bộ Nội An (DHS), chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh biên giới và các cửa khẩu của quốc gia.

Một quan chức và một thượng nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng Hòa nắm rõ điều này tiết lộ, theo ABC News hôm Thứ Tư, 30 Tháng Chín. Tờ The Wall Street Journal là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về sự việc.

Tổng Thống Donald Trump phát biểu trong một sự kiện ở Tòa Bạch Ốc ngày 30 Tháng Chín. Đứng ở góc phòng là bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Marco Rubio. (Hình: Kent NISHIMURA / AFP via Getty Images)

ABC News trích dẫn hồ sơ ngân sách liên bang cho thấy, khoản tiền này đã được chuyển vào một tài khoản của CBP dành cho các “sự kiện kỷ niệm” vào ngày 19 Tháng Chín. Đồng thời, dữ liệu về hợp đồng liên bang cũng chỉ ra rằng ngay ngày hôm sau, một hợp đồng trị giá $20 triệu đã trao cho LMD Agency – một công ty quảng cáo có trụ sở tại Maryland – để thực hiện “Chiến Dịch Truyền Thông Quốc Gia.” Chỉ vài ngày sau đó, các quảng cáo bắt đầu được phát sóng.

Theo ước tính của AdImpact – đơn vị chuyên theo dõi và phân tích chi tiêu cho quảng cáo chính trị trên truyền hình, nền tảng kỹ thuật số và truyền hình kết nối – chính quyền liên bang đã chi ít nhất $1.7 triệu để phát sóng ba quảng cáo truyền hình khác nhau có sự xuất hiện của ông Trump trong những ngày gần đây.

Số tiền này dường như được trích từ đạo luật quan trọng về thuế và chi tiêu của ông Trump, được thông qua vào năm 2025, vẫn theo ABC News. Đạo luật này cấp $6.2 tỷ cho nhiều hạng mục cải thiện an ninh biên giới, cũng như cho việc “ghi nhận các nỗ lực và sự kiện liên quan đến an ninh biên giới.”

Những quảng cáo khác thường này, trong đó có một quảng cáo gần như y hệt với quảng cáo vận động tranh cử năm 2024 của ông Trump, đều có dòng thông báo cho biết “do chính phủ Hoa Kỳ chi trả.” Việc chính quyền dường như sử dụng tiền thuế của dân để sản xuất các quảng cáo có hình thức giống như quảng cáo vận động tranh cử đã vấp phải sự chỉ trích từ lưỡng đảng.

Trong quá khứ, DHS từng sử dụng ngân sách cho các chiến dịch quảng cáo, bao gồm việc chi hàng triệu đô la cho các quảng cáo khuyến khích những người cư trú bất hợp pháp tự nguyện rời khỏi đất nước.

Hôm Thứ Tư, truyền thông cho hay các nhà phê bình nói rằng những quảng cáo quảng bá chính trị và hình ảnh Tổng Thống Trump có thể vi phạm luật liên bang về tuyên truyền. Tòa Bạch Ốc lên tiếng bảo vệ những hành động này, cho rằng đó là các “thông điệp dịch vụ công” và so sánh với những trường hợp trong quá khứ khi các chính quyền từng thực hiện các thông điệp tương tự để phổ biến thông tin về chế độ chi trả thuốc men mới thuộc chương trình Medicare hay việc ghi danh tham gia các gói bảo hiểm y tế theo Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăn (Affordable Care Act.)

DHS đã chuyển các câu hỏi liên quan đến vấn đề này cho Tòa Bạch Ốc. Trong một tuyên bố gửi tới đài ABC News, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết: “Các thông điệp dịch vụ công này nhằm nhắc nhở người dân Mỹ hãy yêu đất nước mình và thấu hiểu những giá trị khiến đất nước xứng đáng được bảo vệ, dù là ở trong nước, tại biên giới hay ở nước ngoài. Quảng cáo này mang tính giáo dục và thể hiện lòng yêu nước một cách đầy tự hào, không chút e ngại. Chúng ta nên tự hào về đất nước của mình.” (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT