LOS ANGELES, California (NV) – Bộ Quốc Phòng (DOD) loan báo sẽ rút thêm 1,350 lính Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) khỏi Los Angeles, chỉ giữ lại 250 người để tiếp tục bảo vệ tòa nhà và nhân viên chính phủ liên bang, theo ABC News hôm Thứ Năm, 31 Tháng Bảy.
Hồi Tháng Sáu, theo lệnh Tổng Thống Donald Trump, ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, đưa 4,000 lính VBQG và 700 lính Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) tới Los Angeles để trấn áp làn sóng biểu tình chống chiến dịch bố ráp người nhập cư của Cảnh Sát Di Trú (ICE). Sứ mệnh của nhóm quân nhân này có thể kéo dài tới 60 ngày, kết thúc vào tuần tới.

“Hôm Thứ Tư, Bộ Trưởng Hegseth ra lệnh rút khoảng 1,350 lính VBQG California khỏi sứ mệnh bảo vệ liên bang,” ông Sean Parnell, phát ngôn viên DOD, gửi thông báo tới ABC News cho biết.
“Khoảng 250 lính VBQG California vẫn ở lại Los Angeles để bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang,” ông Parnell thêm. “Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ của hơn 5,000 lính VBQG và TQLC được đưa tới Los Angeles bảo vệ hoạt động của liên bang trước nạn vô luật pháp xảy ra tràn lan ở thành phố này.”
Mấy tuần gần đây, DOD loan báo rút 2,000 lính VBQG và 700 lính TQLC ra khỏi Los Angeles, và chuyển 150 lính VBQG qua nhiệm vụ cứu hỏa.
Việc điều lính Vệ Binh Quốc Gia California tới Los Angeles hồi Tháng Sáu là bất thường vì do chính quyền Tổng Thống Trump ra lệnh, không phải Thống Đốc Gavin Newsom. Lúc đó, giới chức thành phố này tuyên bố không cần khai triển quân đội vì cảnh sát địa phương dư sức giải quyết những vụ biểu tình ban đầu.
Vì được chính phủ liên bang khai triển, nên theo luật, nhóm quân nhân này không có quyền thi hành công lực. Tuy nhiên, trong lúc được giao nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà và nhân viên liên bang, họ có quyền tạm thời bắt giữ người rồi nhanh chóng giao cho nhân viên công lực.
Và trong thời gian ở Los Angeles, một số binh sĩ trong nhóm này được huấn luyện để đi theo ICE trong những vụ bố ráp người nhập cư, nhưng chỉ nhằm bảo vệ ICE. (Th.Long) [qd]















































































